Bắn chết em rể, lĩnh án chung thân

TAND tỉnh Bắc Kạn vừa xét xử bị cáo Hà Duy Tuyết, SN 1960, trú tại thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn bị truy tố tội Giết người.

Cáo trạng truy tố thể hiện, khoảng 21 giờ ngày 21/2/2019, do bực tức với Vũ Đình Bẩy, SN 1972, là hàng xóm của mình, Hà Duy Tuyết đã lấy khẩu súng tự chế của mình tàng trữ tại nhà bắn ông Bẩy, làm ông Bẩy bị thương với tỷ lệ thương tật 28%.

 Bị cáo Tuyết tại tòa

Bị cáo Tuyết tại tòa

Sau đó, Tuyết tiếp tục sử dụng khẩu súng này bắn anh Hà Văn Thọ, sinh năm 1973, ở cùng thôn và là em rể của mình làm anh Thọ tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hà Duy Tuyết ra đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của Tuyết là đặc biệt nghiêm trọng, vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà tước đoạt mạng sống của người khác nên cần cách ly vô thời hạn bị cáo khỏi xã hội.

Tòa tuyên bị cáo lĩnh án chung thân và buộc bồi thường cho các bị hại số tiền 260 triệu đồng.

Từ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ban-chet-em-re-linh-an-chung-than-314300.html