Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng nay 29/7, Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hồ Đại Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: S.H

Báo cáo tại hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, thảo luận và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; thực hiện tốt các nội dung của quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo 35, các quy trình trong phối hợp, tiếp nhận và xử lý thông tin giữa các thành viên, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35; Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 và các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện cũng như cơ quan thường trực Ban chỉ đạo với các thành viên Ban Chỉ đạo 35, các ngành, cơ quan trong nắm bắt, xử lý thông tin; phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền miệng và các kênh thông tin để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm lý xã hội, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam nhấn mạnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền trên không gian mạng, nhất là các cơ quan báo chí; chú trọng sự phối hợp giữa các ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thông qua việc xây dựng quy chế phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất các nội dung tập huấn liên quan đến hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35; cần duy trì, mở rộng và đổi mới hình thức, nội dung cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong thời gian tới; tăng cường hơn nữa định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng Nhân dân…

Sỹ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=169282&title=ban-chi-dao-35-tinh-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022