Ban Chỉ đạo 515 Long An làm việc tại Quân khu Đặc biệt

Tiếp tục chương trình công tác, ngày 28/3, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Đoàn công tác tỉnh Long An (Việt Nam) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh - Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đến làm việc với Quân khu Đặc biệt về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở Campuchia và chúc tết cổ truyền dân tộc Chol Chnam Thmay.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trung tướng Mom SoPheeap – Phó Tư lệnh Quân khu, cùng các tướng lĩnh Quân khu Đặc biệt tiếp đoàn.

Qua các giai đoạn ký kết phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam trên địa bàn thủ đô Phnom Penh, Đội K73 Long An đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 50 bộ hài cốt. Riêng từ năm 2020 đến nay chưa có thông tin mới về mộ liệt sĩ.

Dù số lượng hài cốt liệt sĩ chưa được như mong đợi nhưng đó cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An với Quân khu Đặc biệt cũng như sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của lãnh đạo, Ban Chuyên trách Bộ Tư lệnh Quân khu, Đội Phối hợp và nhân dân Thủ đô Phnom Penh, mà đứng đầu là ngài Pou Sabuthdy - Tư lệnh Quân khu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng quà cho đại diện bên phía nước bạn Campuchia

Trung tướng Mom SoPheeap khẳng định, Quân khu Đặc biệt vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm mọi nguồn thông tin về hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam trên địa bàn thủ đô và các tỉnh lân cận để phục vụ cho việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương các hài cốt liệt sĩ. Qua đó, đền đáp công ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc giúp đỡ đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Bên cạnh đó, Quân khu Đặc biệt luôn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Long An.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi mà đất nước Campuchia chuẩn bị đón chào năm mới và tự hào trước những bước phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng mối liên hệ hợp tác giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An với Quân khu Đặc biệt luôn được duy trì và phát huy tình cảm, thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An (bên trái) tặng quà tết cho đại diện lực lượng chức năng bên phía nước bạn Campuchia

Thay mặt chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An gửi lời cảm ơn chân thành đến ngài Pou Sabuthdy - Tư lệnh Quân khu, ngài Mom SoPheeap – Phó Tư lệnh Quân khu, Ban Chuyên trách Bộ Tư lệnh Quân khu, Đội Phối hợp và Nhân dân thuộc địa bàn Quân khu đã hỗ trợ cho Đội K73 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, tỉnh Long An mong rằng Quân khu Đặc biệt tiếp tục ủng hộ, tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn quân khu. Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ đạo 515 và Đội K73 tỉnh Long An tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ được trở về với quê hương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay năm Mão, Phật lịch 2568, Dương lịch 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa chúc Tư lệnh, Phó Tư lệnh cùng toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Quân khu Đặc biệt năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Long An và Quân khu Đặc biệt ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An gửi tặng những phần quà chúc mừng Tết Cổ truyền dân tộc đến Tư lệnh, Phó Tư lệnh cùng các tướng lĩnh Bộ Tư lệnh Quân khu Đặc biệt./.

Biện Cường - Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ban-chi-dao-515-long-an-lam-viec-tai-quan-khu-dac-biet-a173532.html