Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị sơ kết giữa kỳ hoạt động giai đoạn 2021-2025

Sáng nay 8/12, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh tổ chức hội thảo sơ kết giữa kỳ kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025; một số định hướng đến năm 2025 và những đề xuất điều chỉnh về chỉ tiêu triển khai giai đoạn 2024-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Hoàng Nam chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: ĐV

Giai đoạn 2021-2023, có 6 tổ chức, dự án phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm: MAG, RENEW, PTVN, CRS, NPA, GWHF.

Giai đoạn này có 47 dự án/viện trợ phi dự án PCPNN mới trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH với tổng vốn tài trợ cam kết đến tháng 3/2026 khoảng 57,56 triệu USD, đạt 191,8% so với chỉ tiêu của kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại hội thảo - Ảnh: ĐV

Công tác khảo sát phi kỹ thuật và khảo sát kỹ thuật về bom chùm: đã hoàn thành tại 690 thôn được phép hoạt động, chiếm 86% tổng số thôn của tỉnh. Diện tích rà phá hiện trường cố định được 18.568 ha; tổng số bom mìn, vật liệu nổ phát hiện và xử lý an toàn trong tất cả các hoạt động bao gồm xử lý lưu động (EOD), rà phá hiện trường khẳng định ô nhiễm (CHA), rà phá hỗ trợ phát triển KT-XH, khảo sát kỹ thuật: 76.873 vật nổ.

Đại diện Trung tâm hành động bom mìn tỉnh trình bày báo cáo tại hội thảo - Ảnh: ĐV

Trong giai đoạn, Trung tâm hành động bom mìn tỉnh (QTMAC) đã thực hiện triển khai 55 nhiệm vụ rà phá hỗ trợ phát triển KT-XH địa phương với diện tích 5.217 ha. Công tác hỗ trợ nạn nhân (bom mìn và chất độc hóa học) về các chính sách trợ cấp, y tế, giáo dục, văn hóa tinh thần và hỗ trợ phát triển sau rà phá được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Các hoạt động lồng ghép khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào kế hoạch phát triển KT-XH địa phương; nâng cao năng lực quản lý và điều phối các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của nữ giới trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn được chú trọng.

Bà Ashley Bartlett, viên chức chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu thảo luận tại hội thảo - Ảnh: ĐV

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, viện trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn ưu đãi từ các nhà tài trợ quốc tế cho Việt Nam, cũng như viện trợ PCPNN đang có xu hướng sụt giảm khi Việt Nam đã vươn lên ngưỡng các nước có thu nhập trung bình.

Đồng thời, tác động của COVID-19, những xung đột về lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo tại các điểm nóng quốc tế đã và đang để lại những hậu quả và thách thức không nhỏ đến bản thân các đối tác, tổ chức tài trợ quốc tế cũng như nguồn lực hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị trong thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

Do đó, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được còn thấp so với yêu cầu đặt ra như: vẫn còn tai nạn bom mìn, diện tích rà phá bom mìn làm sạch đất đai mới chỉ đạt 30% tổng diện tích khẳng định ô nhiễm, hoạt động rà phá gắn với phát triển KT-XH của địa phương chưa cao, công nghệ và trang thiết bị rà phá hạn chế...

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Mai Huy Phương tham gia thảo luận - Ảnh: ĐV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hội thảo dành thời gian thảo luận mở về nhu cầu thiết thực của tỉnh Quảng Trị cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ, dự kiến nguồn lực và kết quả mong đợi trong công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh sau năm 2025 (có thể đến 2030, 2035), để từ đó ban hành các chủ trương, chính sách nhất quán của tỉnh làm cơ sở cho các tổ chức, dự án PCPNN và các đối tác liên quan làm cơ sở hợp tác, triển khai và tiếp tục vận động nhà các tài trợ quốc tế.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Chí Trung thảo luận tại hội thảo - Ảnh: ĐV

Tại hội thảo, đại diện QTMAC đã chia sẻ kết quả triển khai xây dựng tiêu chí “tỉnh an toàn”, triển khai thí điểm Quy trình quản lý chất lượng hoạt động hiện trường khắc phục hậu quả bom mìn, công tác điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các tổ chức, dự án PCPNN, các thành viên BCĐ tỉnh, các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan đã phát biểu trao đổi, tập trung thảo luận với các nội dung nhận diện những thách thức, khó khăn và các đề xuất, giải pháp để giúp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu trong giai đoạn 2024-2025.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Thịnh tham gia thảo luận - Ảnh: ĐV

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, tham luận xây dựng cởi mở tại hội thảo.

Các ý kiến đã khái quát một cách sinh động những nỗ lực mà các cấp, các ngành, các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức PCPNN đã đồng hành với tỉnh Quảng Trị trong quá trình hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn trong thời gian qua và những tham vấn quý báu định hướng cho giai đoạn sắp đến.

Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh thống nhất với phương hướng và nhiệm vụ triển khai hoạt động hợp tác của tỉnh với tổ chức, dự án PCPNN hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2024-2025.

Bà Phạm Hoàng Hà, đại diện tổ chức PTVN (PeaceTrees Việt Nam) tham gia thảo luận tại hội thảo - Ảnh: ĐV

Theo đó, giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 triển khai Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2025 và lồng ghép hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn với kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn và dài hạn của tỉnh.

Chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động bom mìn giai đoạn mới đến năm 2030 hoặc 2035. Hoàn thiện và triển khai chính thức Quy trình quản lý chất lượng hoạt động hiện trường khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh sau thời gian thực hiện thí điểm. Xúc tiến vận động viện trợ từ các nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ lực lượng quân sự hoàn thành hoạt động khảo sát tại các thôn mới được giới thiệu, hướng tới mục tiêu “tỉnh an toàn”.

Tăng cường xúc tiến vận động viện trợ PCPNN triển khai các hợp phần còn thiếu, còn hạn chế trong mô hình hành động bom mìn của tỉnh.

Giao Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì phối hợp với các tổ chức, dự án chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhà trường và cộng đồng, xã hội về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ; hướng tới mô hình “tỉnh an toàn” đến năm 2035 không còn tai nạn bom mìn. Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án rà phá bom mìn đảm bảo an toàn cho Nhân dân và phát triển KT-XH.

Giao Bộ CHQS tỉnh tăng cường triển khai hoạt động khảo sát (phi kỹ thuật và kỹ thuật) tại các địa bàn được mở rộng bổ sung. Tiếp tục quản lý, vận hành và phát triển hệ thống quản lý dữ liệu nạn nhân bom mìn, quản lý thông tin hoạt động bom mìn một cách hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và các đối tác liên quan tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực để hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đẩy mạnh thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn, đặc biệt là hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/ban-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-bom-min-sau-chien-tranh-tinh-quang-tri-so-ket-giua-ky-hoat-dong-giai-doan-2021-2025-nbsp/181922.htm