Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh khánh thành nhà cho hộ cận nghèo

Sáng 26/9, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành nhà cho gia đình ông Trần Đức Ninh, thôn Yên Thịnh, xã Khánh Dương (Yên Mô).

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao quà cho gia đình ông Trần Đức Ninh.

Dự lễ khánh thành có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Mô.

Ông Trần Đức Ninh, 83 tuổi, thuộc diện hộ cận nghèo của xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Trước hoàn cảnh của gia đình, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ 55 triệu đồng; huyện Yên Mô hỗ trợ 10 triệu đồng để giúp gia đình ông Trần Đức Ninh xây nhà mới.

Cùng sự ủng hộ của họ hàng và sự trợ giúp về ngày công, nguyên vật liệu của chính quyền, nhân dân địa phương. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thiện và bàn giao cho gia đình. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích sử dụng 60m2 với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi khánh thành, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh khẳng định việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn là chủ trương nhân văn, ý nghĩa của tỉnh và được triển khai thực hiện từ nhiều năm nay.

Đồng chí hy vọng đây sẽ là nguồn động viên để gia đình ông Ninh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đánh giá cao sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và đặc biệt họ hàng, người thân các hộ gia đình trong việc làm ý nghĩa này.

Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, các đơn vị thành viên và địa phương tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và có biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao tặng nhiều phần quà cho gia đình.

Tin, ảnh: Mạnh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ban-chi-dao-phoi-hup-hoat-dong-van-dong-quan-chung-xay-dyng-va-bao-ve-to-quoc-tinh-khanh-thanh-nha-cho-ho-can-ngheo-2019092602556502p3c23.htm