Ban chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 15/1, Ban chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực và thành viên BCĐ tỉnh; BCĐ các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2019, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành 9 nhiệm vụ chung, 37 nhiệm vụ do các đơn vị thành viên chủ trì đăng ký thực hiện trong năm 2019, đạt 100% kế hoạch. Các nội dung của chương trình phối hợp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đáng ghi nhận là đã tuyên truyền, vận động 1.600 thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng; vận động, quyên góp, ủng hộ kinh phí xây dựng, sửa chữa 427 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà chữ thập đỏ, nhà mái ấm nông dân, nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền 11,744 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 7 nhà văn hóa thôn với số tiền 140 triệu đồng.

Thành viên BCĐ các cấp triển khai chương trình vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; tổ chức 2.371 buổi chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho 117.338 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên; triển khai thực hiện nhiều mô hình dự án phát triển kinh tế như: mô hình sản xuất rau hữu cơ; chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng chuối, nuôi cá.

Nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 172.000 suất quà, trị giá trên 53,4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình cán bộ đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ LLVT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong đó nhấn mạnh BCĐ các cấp cần tập trung phối hợp nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo; tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, quân nhân phục viên, xuất ngũ, con em các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc thù đến tuổi lao động được học nghề, có việc làm.

Đồng thời phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội, công tác giảm nghèo, tuyên truyền, động viên thanh niên nhập ngũ năm 2020 bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng; thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trước mắt phối hợp làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình cán bộ, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ LLVT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Xuân Trường- Đức Lam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ban-chi-dao-phoi-hup-van-dong-quan-chung-xay-dyng-va-bao-ve-to-quoc-trien-khai-nhiem-vunam-2020-20200115035054401p12c16.htm