Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó bão số 4 tại Quảng Nam

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện vận hành hồ đập an toàn, không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Yêu cầu các thủy điện vận hành hồ đập an toàn

Ngày 26/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình phòng chống bão số 4 tại tỉnh Quảng Nam.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó bão số 4 tại Quảng Nam

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ Phú Ninh ở cao trình 22,14m/32m ở mực nước dâng bình thường. Mực nước tại các trạm thủy văn đều dưới mức báo động 1. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 73 hồ chứa thủy lợi. Hiện nay, các hồ chứa thủy lợi đã tích nước đạt 40 - 50% dung tích hữu ích thiết kế. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão và hướng dẫn các chủ đập, chủ đầu tư đập xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng cứu với tình huống khẩn cấp.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 4 hồ chứa thủy điện ảnh hưởng đến vùng hạ du, gồm: Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đắk Mi 4. Hiện dung tích tại các hồ chứa thủy điện còn thấp, tích đạt từ 20-30%.

Về việc vận hành hồ chứa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Công ty thủy điện Sông Bung, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đắk Mi, Công ty Thủy điện Sông Tranh chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy định.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết hồ gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam trước 6 giờ ngày 27/9/2022.

Đồng thời, tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam để theo dõi.

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện vận hành hồ đập an toàn

Hoàn thành việc di dời dân trước 9h sáng mai (ngày 27/9)

Báo cáo trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan về tình hình bờ biển Cửa Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho hay, thời gian gần đây, hàng trăm mét bờ biển Cửa Đại đã được bồi cát và tình trạng sạt lở tạm thời không tái diễn. "Địa phương đã đầu tư xây dựng tuyến đê ngầm nên cũng đang yên tâm hơn phần nào nếu như bão đổ bộ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thử nghiệm xem tuyến đê ngầm phát huy hiệu quả tới mức độ nào", ông Bửu thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, đến chiều nay, trên địa bàn tỉnh còn 12 tàu nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó có 1 tàu nằm trong khu vực đặc biệt nguy hiểm. Tỉnh đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng hướng dẫn cho các tàu đi về phía Nam để tránh bão.

Về việc di dời, hiện tất cả kế hoạch, phương án về di dời dân đã được chuẩn bị bài bản, theo chỉ thị của tỉnh, đến 9h sáng mai (ngày 27/9), các địa phương phải hoàn thành việc di dời dân.

Đến 9h sáng mai (ngày 27/9), các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải hoàn thành việc di dời dân

Cũng trong ngày 26/9, theo ghi nhận, các lực lượng như dân quân, bộ đội cũng tích cực hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chuẩn bị chèn chống nhà cửa để phòng tránh bão Naru.

Lực lượng dân quân, bộ đội tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

Ông Võ Quang Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đến sáng nay, lực lượng chức năng gồm dân quân tự vệ, công an, biên phòng đã giúp người dân trên địa bàn đưa thuyền vào kè để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đã hỗ trợ chằng chống nhà cửa giúp người dân trên địa bàn xã. Xã cũng đã chuẩn bị điểm Trường tiểu học Ngô Gia Tự và Đồn Biên phòng Tam Thanh với khoảng 1.000 chỗ ở cho người dân tránh trú. Xã đã giao tổ hậu cần đảm bảo thức ăn, nước uống cho người dân đến trú. Trước 9 giờ sáng mai, chúng tôi sẽ hoàn thành việc di dời người dân”, ông Hân nói.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ban-chi-dao-quoc-gia-ve-phong-chong-thien-tai-kiem-tra-cong-tac-chi-dao-ung-pho-bao-so-4-tai-quang-nam-221219.html