Bản Chiềng Thượng cán đích nông thôn mới kiểu mẫu

Sau bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng bản nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường sống, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phù Yên tiếp tục chọn bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, bản hoàn thành 16/16 tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ để được công nhận trong tháng 1/2024.

Một góc bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, huyện Phù Yên

Trên cơ sở sáp nhập hai bản Chiềng Thượng và Bó Hốc từ năm 2019, bản Chiềng Thượng có tổng diện tích đất tự nhiên 35,34 ha. Hiện nay, bản có 170 hộ, thuộc 3 dân tộc Thái, Mường và Kinh cùng chung sống. Bước vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường sống từ giữa năm 2023, đến nay, bản Chiềng Thượng có 134 hộ có thu nhập từ mức khá trở lên, chiếm 78,82%; chỉ còn 2 hộ nghèo, dự kiến sẽ thoát nghèo vào cuối năm 2024.Ngay sau khi chọn bản Chiềng Thượng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu về môi trường sống, huyện cử các đoàn công tác về bản tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu rõ nhiệm vụ xây dựng NTM, để tạo sự đồng thuận thực hiện. Hằng tuần, cán bộ các phòng, ban chuyên môn của Huyện ủy, UBND huyện về bản cùng nhân dân thực hiện các hạng mục theo chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng NTM”. Bên cạnh đó, bản tổ chức họp, thống nhất nhân dân về mức đóng góp và mở rộng các tuyến đường trong bản. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước trên 1,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 104 triệu đồng và hiến 3.000m2 đất để mở rộng mặt đường; các tuyến đường của bản có chiều rộng từ 1,7m trở lên.

Mở rộng các tuyến đường nội bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy.

Ông Cầm Ngọc Nhiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chiềng Thượng, cho hay: Chi bộ, ban quản lý bản, MTTQ và các đoàn thể ở bản đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực của nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của để thực hiện các hạng mục xây dựng NTM. Đến nay, các hạng mục về cơ sở vật chất như đường bản, ngõ xóm, nhà văn hóa bản đã hoàn thành. Chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân trồng hoa ở hai bên đường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho bản.Chia sẻ về việc hiến đất làm đường giao thông nội bản, bà Đinh Thị Việt, bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, nói: Trước đây, các tuyến đường của bản hẹp, khoảng 1,2-1,5m, nên việc vận chuyển nông sản của bà con mùa thu hoạch khá bất tiện, xe to không vào được, phải mất thêm công chở từ đầu ngõ vào nhà. Khi được tuyên truyền, vận động hiến đất để mở rộng tuyến đường nội bản đoạn đi qua gia đình, tôi tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối trên đất để lùi vào 1m, tổng diện tích gia đình tôi đã hiến là 40m2. Đường rộng ra, việc đi lại dễ dàng hơn. Tôi rất tự hào, bởi việc làm của tôi đã góp sức giúp bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nông dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy thu hoạch lúa hữu cơ.

Bám sát nội dung của 16 tiêu chí, 44 chỉ tiêu bản NTM, 9 tiêu chí bản NTM kiểu mẫu thuộc Bộ tiêu chí bản, tiểu khu nông thôn mới tỉnh Sơn La, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, bản Chiềng Thượng huy động các nguồn lực tập trung thực hiện các tiêu chí và các chỉ tiêu. Trong đó, ưu tiên thực hiện tiêu chí số 12 về mô hình phát triển kinh tế địa phương, tạo động lực để thực hiện các tiêu chí khác.Thực hiện tiêu chí số 12, bản Chiềng Thượng chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nhất là sản xuất lúa hữu cơ. Từ năm 2019, toàn bộ 20 ha trồng lúa của bản đã được chuyển sang sản xuất hữu cơ. Qua đó, giá trị sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng lên, môi trường trong bản được bảo vệ tốt hơn, nhờ việc bà con không sử dụng các loại thuốc hóa học trong sản xuất. Hiện nay, năng suất trồng lúa bình quân đạt 8-9 tấn/ha, giá bán sản phẩm gạo hữu cơ giao động từ 20-30 nghìn đồng/kg, cao hơn 20% so với sản xuất bằng phương pháp truyền thống.

Nghề dệt thổ cầm truyền thống tại bản Chiềng Thượng.

Bên cạnh đó, tại bản Chiềng Thượng, HTX dịch vụ nông nghiệp Quang Huy đã duy trì, phát triển một số nghề truyền thống, như dệt thổ cẩm, mây tre đan, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Qua đó, tạo ra các hoạt động trải nghiệm phục vụ khách du lịch, góp sức cùng huyện xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của địa phương, thu hút du khách thập phương.Đến thời điểm này, bản Chiềng Thượng đã đạt các tiêu chí bản NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đây là động lực quan trọng để nhân dân trong bản tiếp tục vững bước trên con đường phát triển tiếp theo, góp sức cùng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/ban-chieng-thuong-can-dich-nong-thon-moi-kieu-mau-Bvi9EzKIg.html