Ban CHQS thị xã Đông Triều đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho bộ đội

Những năm qua, Ban CHQS TX Đông Triều đã tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất đạt hiệu quả cao, bảo đảm nguồn thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội.

Theo chân Thượng tá Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Đông Triều tham quan khu tăng gia sản xuất của đơn vị tại xã Tràng An, với diện tích 1,3 ha, được UBND thị xã giao làm Trạm Kiểm soát tài nguyên của thị xã, Ban CHQS TX Đông Triều tổ chức triển khai trạm kết hợp xây dựng khu tăng gia, chăn nuôi tập trung. Trạm được phân chia thành các khu vực như: Khu trồng cây ăn quả, khu trồng rau xanh, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm, ao thả cá. Đơn vị đã tổ chức làm hệ thống dàn bầu, bí kiên cố với diện tích 400m2, trồng hàng nghìn cây ăn quả lâu năm, cây xanh các loại..

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX Đông Triều tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX Đông Triều tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

Bên canh đó, với diện tích 1,08 ha được UBND thị xã Đông Triều giao quản lý làm Trạm Tìm kiếm cứu nạn, phường Hưng Đạo, Ban CHQS thị Đông Triều xã cũng đã liên kết với doanh nghiệp, nuôi trồng nấm, tăng gia rau xanh quanh bếp, quanh nhà...

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Hòa cho biết, doanh trại của đơn vị ngoài sự quan tâm, đầu tư của cấp trên, cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã đã phát huy nội lực, góp công sức để xây dựng đơn vị, tạo môi trường khang trang, sạch đẹp như thế này.

Hằng năm, đơn vị đều tự túc được trên 90% rau xanh, đảm bảo một phần thịt lợn, gà, vịt cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Bên cạnh đó, nguồn thu từ tăng gia còn tạo ra quỹ chi ăn thêm và tặng quà cán bộ, nhân viên những dịp lễ, tết...

Cùng đồng đội tích cực chăm sóc cho đàn, ngan, vịt, gà, Trung úy Đỗ Văn Sơn, nhân viên Ban Hậu cần - Kỹ thuật, người được giao nhiệm vụ quản lý, trông coi Khu tăng gia tập trung của đơn vị cho biết: Hiện nay, đơn vị thường xuyên duy trì 2 giàn bầu, bí, thiên lý 400m2, diện tích trồng rau xanh 500m2, 2 ao thả cá là 1.000m2, 150 cây ổi Đài Loan, 15 cây bưởi diễn, hàng ngàn con gia cầm, chúng tôi đưa sản phẩm tăng gia để phục vụ bữa ăn cho bộ đội.

Đàn gia cầm của đơn vị được chăn nuôi tại khu vực tăng gia tập trung xã Tràng An

Ban Chỉ huy quân sự đã tham mưu cho địa phương lập đề án quy hoạch khu căn cứ chiến đấu thị xã 150 ha vừa xây dựng khu vực phòng thủ vừa tiến hành trồng cây nhân dịp Tết trồng cây hằng năm; phủ xanh đất trống đồi trọc, che phủ công trình căn cứ chiến đấu, tận dụng khu vực bãi chăn thả 10 con bò để có nguồn thu quay vòng tăng gia sản xuất.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS TX Đông Triều, chia sẻ: “Khu tăng gia, sản xuất được quy hoạch, xây dựng như ngày hôm nay xuất phát ban đầu chỉ có đất đai hoang hóa, cây trồng phát triển chậm. Nhưng đơn vị đã đầu tư cải tạo với hàng trăm ngày công của bộ đội... Giờ đây, nhìn thành quả do mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX Đông Triều lớn lên từng ngày, mọi người vơi đi mệt mỏi, căng thẳng, lấy lại sức lực, tinh thần để nâng cao hiệu quả trong công tác.

Nhờ nguồn thu từ tăng gia sản xuất trong vòng 5 năm nay, đơn vị làm công tác chính sách hậu phương Quân đội bình quân từ 10 - 12 triệu đ/người/năm; đưa vào ăn thêm cho bộ đội từ 10.000 -12.000đ/người/ngày và đã tổ chức hiệu quả mô hình bữa ăn tự chọn cho cán bộ, chiến sĩ. Phòng ăn đơn vị giờ như một nhà hàng nhỏ, với bàn ăn xoay, đầy đủ khăn phủ bàn, áo ghế; tủ sấy bát đĩa, tủ giữ ấm thức ăn, bữa ăn có từ 6-7 món ăn mỗi bữa chính. Cán bộ, chiến sĩ có thể lựa chọn món ăn, khẩu phần ăn tùy theo sở thích. Đây cũng là mô hình được Tổng cục Hậu cần đánh giá cao và nhiều đơn vị đến nghiên cứu, học tập, áp dụng tại đơn vị mình./.

Công Nhuận - Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day-ban-chqs-thi-xa-dong-trieu-dam-bao-nguon-thuc-pham-sach-cho-bo-doi-2476732/