Ban CHQS TP Hạ Long: Đơn vị tốp đầu trong hội thi, hội thao

Những năm qua, LLVT TP Hạ Long đã tích cực tổ chức và tham gia các cuộc hội thi, hội thao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Qua đây, góp phần xây dựng LLVT thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao trong giai đoạn hiện nay. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ban CHQS TP Hạ Long giành giải nhất Hội thi tìm hiểu “Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ” Cụm số 2, tháng 8/2019.

Năm 2019 được coi là năm bội thu thành tích trong các hội thi, hội thao của LLVT TP Hạ Long. Nổi bật phải kể đến giải nhất của đơn vị trong hội thi mô hình học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Tham gia Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi, kết quả có hai đồng chí đạt cán bộ huấn luyện giỏi và 1 giải ba cá nhân toàn năng. Hay như trong hội thao Thể dục thể thao Quốc phòng LLVT tỉnh giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Ban CHQS thành phố đã đạt giải ba toàn đoàn…

Thượng tá Tạ Văn Biên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Hạ Long, cho biết: Trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiệm vụ xây dựng Quân đội và xây dựng LLVT tỉnh chuyên nghiệp ngày càng cao, việc tăng cường hội thi, hội thao trên các mặt công tác là đòi hỏi khách quan. Để tiếp tục giữ vững thành tích đơn vị tốp đầu trong hội thi, hội thao LLVT tỉnh, Đảng ủy, Ban CHQS TP Hạ Long thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hội thi, hội thao. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết định đến chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố trong tình hình mới.

Để các cuộc hội thi, hội thao đạt kết quả tốt, hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch huấn luyện khoa học, cụ thể. Đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên kiểm tra các nội dung huấn luyện, kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, bệnh thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao. Hàng năm, đơn vị còn gắn kết quả huấn luyện, hội thi, hội thao để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Chuẩn bị cho mỗi hội thi, hội thao, Ban CHQS thành phố đã bám sát nội dung, kế hoạch của cấp trên, lựa chọn lực lượng tham gia. Đặc biệt, tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, hội thi, hội thao theo hướng: Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, thông qua mệnh lệnh huấn luyện và các kế hoạch năm. Các cơ quan, đơn vị bám sát quy tắc, điều lệ hội thi, hội thao, làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch huấn luyện, luyện tập cụ thể, khoa học, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ hội thi, hội thao...

Ban CHQS TP Hạ Long khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong Hội thao thể dục thể thao quốc phòng LLVT tỉnh năm 2019. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố luôn coi trọng nâng cao chất lượng chính trị, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Trong quá trình tổ chức, tham gia hội thi, hội thao, đơn vị đều tổ chức thăm hỏi, động viên khen thưởng các vận động viên tiêu biểu... Cuối tháng 6/2019, Ban CHQS TP Hạ Long đã tuyên dương, khen thưởng 17 huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong Hội thao thể dục thể thao quốc phòng LLVT tỉnh năm 2019.

Thiếu tá Phan Tiến Dũng, Ban Tham mưu, Ban CHQS TP Hạ Long, chia sẻ: “Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2019 có nội dung tương đối rộng. Trong quá trình ôn luyện để tham gia hội thi này, chúng tôi luôn được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm động viên. Bản thân tôi cũng nỗ lực luyện tập, nắm chắc tình hình thực trạng ở đơn vị để vận dụng tốt trong các bài thi. Nhờ đó, tôi đã hoàn thành được tốt phần thi của mình và được cấp trên đánh giá cao”.

Có thể thấy, việc tổ chức, tham gia các cuộc hội thi, hội thao đã được LLVT TP Hạ Long thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học. Thông qua đó đã khuyến khích, động viên, phát huy, khơi dậy tiềm năng và thúc đẩy phong trào hội thi, hội thao tại các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố. Đồng thời, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng.

Lưu Phương Thảo

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201911/ban-chqs-tp-ha-long-don-vi-top-dau-trong-hoi-thi-hoi-thao-2461407/