Bạn có dám nhảy dù trên đỉnh núi lửa đang chực chờ phun?

Núi Bromo nằm ở đảo Java, Indonesia là một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới. Mount Bromo đang hoạt động, nhưng vẫn thu hút khách du lịch, khách hành hương và các nhà thám hiểm.

Núi lửa Bromo nằm phía đảo Java, cách thành phố Surabaya - Indonesia khoảng 100km.

Núi lửa Bromo nằm phía đảo Java, cách thành phố Surabaya - Indonesia khoảng 100km.

Núi lửa Bromo cao 2.392 m, nổi tiếng là 1 trong 5 ngọn núi lửa còn đang hoạt động đẹp nhất trên thế giới.

Đây là một trong những điểm thu hút tự nhiên phổ biến nhất trong cả nước. Núi được coi là linh thiêng của người dân địa phương, những người hành hương đến đây để chiêm ngưỡng vô số loài động vật và thực vật hiếm có.

Lần này ngọn núi đã được đội Red Bull Skydive ghé thăm. Họ đã đi đến Công viên quốc gia Bromo Tengger Semeru để hoàn thành một nhiệm vụ khá nguy hiểm.

Những người tham gia nhảy dù chờ đợi Bromo phun trào và sau đó họ mặc thiết bị nhảy dù và nhảy ra khỏi một chiếc máy bay phía trên miệng núi lửa đang hoạt động.

Phi hành đoàn đã rất mạo hiểm để chúng ta có thể chiêm ngưỡng khung cảnh mê hoặc của ngọn núi lửa hấp dẫn này.

Sức hấp dẫn của núi lửa Bromo đối với dân du lịch có lẽ là nét đẹp thiên nhiên nguyên sơ và thuần khiết. Tại đây du khách có thể tận mắt nhìn thấy dung nham, hóa thạch sôi sùng sùng bên trong.

Nếu không dám nhảy dù du khách có thể đi theo đường bộ và chọn địa điểm View Poit nằm trên núi Penanjakan, cách mặt nước biển khoảng 2.770 m. Nơi đây nổi tiếng là một địa điểm đón bình minh rất đẹp của Indonesia.

Bên cạnh đó, khung cảnh núi Bromo và thảm thực vật xanh tốt ở những ngọn núi đẹp như một bức tranh hùng vĩ đầy quyến rũ.

Hàn Ly (Theo pandotrip)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/ban-co-dam-nhay-du-tren-dinh-nui-lua-dang-chuc-cho-phun-990860.html