Bạn của Hitler tiết lộ lý do trùm phát xít không bao giờ kết hôn

Trong cuốn hồi ký của mình, ông Karl Willhelm Krause – người phục vụ từng rất thân cận với trùm phát xít Adolf Hitler – đã hé lộ những câu chuyện đặc biệt về tình trường của lãnh đạo Đức Quốc Xã.

Trong đời mình, ông trùm Đức Quốc Xã đã có mối quan hệ tình cảm với rất nhiều phụ nữ, trong đó bao gồm Eva Braun (phải). Ảnh: Getty.

Theo ký ức của ông Krause, dù chưa từng kết hôn, Hitler có mối quan hệ tình cảm với rất nhiều phụ nữ và không hề giấu giếm về những khao khát của mình. Trong cuốn hồi ký, ông Krause tiết lộ rằng trong những năm đầu nắm quyền, trùm phát xít đã mời rất nhiều nữ diễn viên trẻ qua nhà chơi.

“Nhiều lúc, khi đang di chuyển, ông ấy sẽ đột nhiên hân hoan, kêu lên rằng: ‘Chúa ơi, cô gái ấy thật đẹp phải không’”, người từng phục vụ Hitler một cách rất gần gũi từ năm 1934 đến năm 1939 viết.

Bên cạnh đó, ông Krause cũng mô tả lại về cách mà Hitler quay lại, “bảo tôi khi đó đang ngồi sau dịch ra để ông ấy có một cái nhìn toàn diện phía sau, nhìn theo người phụ nữ mà ông ấy khen ngợi”. Sau đó, Wilhelm Brückner – một trong những tùy tùng thân cận nhất của Hitler – sẽ tìm địa chỉ của cô gái và mời “đối tượng” ngồi uống café tới trùm phát xít.

Hitler từng bị đồn thổi có mối quan hệ tình cảm với nhà làm phim Leni Riefenstahl. Ảnh: Getty.

Được biết, nhà lãnh đạo Đức Quốc Xã cũng được cho là có mối quan hệ tình cảm với nhà làm phim, hoạt động tuyên truyền Leni Riefenstahl bởi trong mắt Hitler, Riefenstahl là một người phụ nữ đầy “nhạy cảm”. Tuy nhiên, ông Krause khẳng định rằng đây chỉ là lời đồn chứ không phải sự thật.

Trong cuốn hồi ký, Hitler cũng được mô tả là “rất vui mừng” khi nhóm Hướng đạo sinh nữ Đức Quốc Xã Bund Deutscher Mädel (BDM) đến chào hỏi trong các chuyến công tác. Mỗi khi gặp, Hitler đều cho các thiếu nữ tiền để mua café, bánh – hành động mà Krause gọi là để “trân trọng cái đẹp”.

Nói về quan hệ hôn nhân của Hitler, ông Krause giải thích rằng ông trùm phát xít không bao giờ có ý định kết hôn vì tin rằng bất kỳ ai làm vợ lãnh đạo Đức Quốc Xã sẽ bất hạnh.

“Nguyên tắc của ông ấy là mọi người chồng hoặc vợ phải có một cuộc sống gia đình tử tế”, ông Krause viết.

“Tuy nhiên, đây là thứ bản thân Hitler không thể làm được vì khối lượng công việc khổng lồ phải giải quyết. Ông ấy chỉ về nhà vào tối muộn, vì thế một người vợ và gia đình là điều xa xỉ với Hitler”.

Thế nhưng, Krause cũng chỉ ra rằng, một lý do khác mà Hitler không lấy vợ là để nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ phụ nữ Đức. Chính bản thân Hitler cũng đã tiết lộ với người hầu của mình rằng bản thân vui mừng vì còn độc thân.

“Dựa trên bản năng, phụ nữ thường có xu hướng bị hấp dẫn nhiều hơn bởi đàn ông độc thân”, Krause giải thích.

Theo Daily Stars, Karl Willhelm Krause đã qua đời vào năm 2001. Cuốn hồi ký “Sống với Hitler: Lời tường thuật từ Người hầu của Hitler” (Living With Hitler: Accounts of Hitler's Household Staff) sẽ được chính thức xuất bản vào ngày hôm nay (19.8).

Tiểu Đào (Theo Daily Stars)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ban-cua-hitler-tiet-lo-ly-do-trum-phat-xit-khong-bao-gio-ket-hon-905316.html