Bắn cung Việt Nam hụt 2 tấm HCV

Sáng 18/5, Tuyển bắn cung Việt Nam không thể giành chiến thắng trong trận chung kết cung một dây đồng đội ở cả nội dung dành cho nam và nữ tại SEA Games 31.

Sáng 18/5, Ánh Nguyệt, Hà Thị Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Nhi thi đấu nỗ lực khi bước vào trận đấu quyết định tấm huy chương vàng với các vận động viên của Philippines.

Các cô gái của đội tuyển Việt Nam khởi đầu không được suôn sẻ khi bị đối thủ dẫn trước 0-2 nhưng 3 cô gái xinh đẹp của bắn cung Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở các loạt bắn tiếp theo.

Ánh Nguyệt và đồng đội lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 rồi vươn lên dẫn trước với tỉ số 4-2. Đáng tiếc là ở 2 loạt bắn sau đó chúng ta đã để Philippines gỡ hòa 4-4, buộc trận đấu phải bước vào lượt bắn luân lưu quyết định.

Tuyển bắn cung Việt Nam thua Philippines ở loạt bắn luân lưu tại chung kết cung một dây đồng đội nữ. (Ảnh: Thành Lương)

Tuyển bắn cung Việt Nam thua Indonesia 2-6 tại chung kết cung một dây đồng đội nam. (Ảnh: Thành Lương)

Kịch tính của lượt bắn luân lưu được đẩy lên cao trào khi 2 đội hòa nhau sau 3 lượt bắn đầu tiên. Đến lượt tiếp theo, đội tuyển Việt Nam tràn trề cơ hội giành huy chương vàng khi thực hiện phát bắn được 9 điểm. Tuy nhiên, các cô gái bên phía Philippines đã khép lại ngày thi đấu không thể kịch tính hơn với phát bắn 10 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 5-4.

Ở trận chung kết cung một dây đồng đội nam, 3 cung thủ của nước chủ nhà là Chu Đức Anh, Nguyễn Duy và Nông Văn Linh cũng không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Indonesia. Tỉ số trận chung kết là 6-2 nghiêng về phía đội bắn cung đến từ xứ vạn đảo, Việt Nam giành huy chương bạc./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ban-cung-viet-nam-hut-2-tam-hcv-post944657.vov