Bán dâm, môi giới bán dâm 'tung hoành' dịp đầu năm

Trong những ngày đầu năm 2019, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và bắt quả tang các ổ nhóm hoạt động mua bán dâm trên địa bàn cả nước...

 Những cô gái người nước ngoài trong đường dây của 'tú bà' người Nga

Những cô gái người nước ngoài trong đường dây của 'tú bà' người Nga

“Chân dài” nước ngoài đến Sài Gòn bán dâm

Chiều 22/1, Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại 3 địa điểm ở quận 1 và quận 3 (TP.HCM) bắt quả tang nhiều cô gái nước ngoài đang bán dâm cho “quý ông” người Việt.

Qua khai thác, các gái bán dâm khai đi khách do “tú bà” Elena điều hành.

Tại cơ quan công an, Prokofeva Elena (SN 1991, quốc tịch Nga) khai nhận hành vi phạm tội của mình. Elena khai biết nhiều “quý ông” người Việt “hám của lạ” nên đã thiết lập đường dây bán dâm. Đường dây bán dâm của “tú bà” Elena có 5 “chân dài” trẻ đẹp đến từ Nga và Ukraina sẵn sàng đi khách theo yêu cầu.

Để quảng bá đường dây mại dâm của mình, Elena sử dụng mạng xã hội để giao dịch. Giá bán dâm cũng được quy định rõ ràng 4 mức theo thời gian gồm 6 triệu đồng/giờ; 10 triệu đồng/5 giờ; 15 triệu đồng/10 giờ và 20 triệu đồng/ngày. Các cô gái bán dâm phải trả cho Elena tiền công môi giới bằng 50% số tiền nhận được.

Chủ nhà nghỉ tổ chức bán dâm giá 200.000 đồng

Ngày 15/1, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt Trần Thị Anh Đào (49 tuổi, trú xã Xuân Thành) để điều tra hành vi chứa mại dâm, theo điều 327 Bộ luật Hình sự 2015.

Đào mở nhà nghỉ ở ven biển xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân), móc nối với nhiều gái mại dâm ở khu vực lân cận.

Khi khách có nhu cầu "vui vẻ", Đào gọi người đến nhà nghỉ phục vụ với giá 200.000 đồng một lượt. Bà ta thu 50.000 đồng, số còn lại chia cho gái bán dâm.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Đinh Thị Lan

Bắt tại trận 2 cặp đôi đang mua bán dâm trong nhà nghỉ

Ngày 14/1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Lan (SN 1980, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc địa bàn thị trấn Liên Quan, công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng.

Tại cơ quan điều tra, 1 phụ nữ bán dâm khai nhận, được Lan (cũng bị bắt quả tang về hành vi mua bán dâm) rủ rê đi "vui vẻ" với khách.

Sau khi hẹn thời gian và địa điểm, 2 người này đến nhà nghỉ để "giao dịch" thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thị Trúc

“Động” mại dâm núp bóng tiệm massage chỉ tiếp khách ngoại quốc

Ngày 11/1/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Thị Trúc (hay gọi là Kim, SN 1993, ngụ tỉnh Long An, trú quận 7) và Nguyễn Văn Truyền (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận 7) về hành vi "tổ chức hoạt động mại dâm".

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 12/2017, Trúc được chủ cơ sở massage Lily thuê làm quản lý với mức lương là gần 10 triệu đồng/tháng. Sau đó, Trúc đảm nhận nhiệm vụ tuyển đào và bố trí phòng nếu khách chọn được người ưng ý và nếu muốn đi “tới bến” ngay tại chỗ.

Theo mức giá quy định là 1.2 triệu đồng/người/lượt, Trúc thu 300 ngàn đồng và nhân viên giữ 900 ngàn đồng. Ngoài ra, các tiếp viên nữ còn phải đóng các khoản tiền khác theo tháng cho chủ tiệm với mức khoảng 900.000 đồng/tháng. Cơ sở do Trúc quản lý có gần 20 nữ nhân viên, tuổi từ 18 tới 25 và Trúc tự đi tuyển “hàng” trực tiếp. Đáng nói là cơ sở Trúc quản lý chỉ tiếp khách ngoại quốc là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhập Bản… không tiếp khách Việt Nam.

Giúp sức cho Trúc là Truyền làm nhiệm vụ trông xe, bảo vệ, cảnh giới người lạ, nhằm đề phòng công an hóa trang tấn công bất ngờ. Ngoài ra các phòng ở cơ sở được gắn hệ thống đèn báo động riêng phòng khi bị công an kiểm tra bất ngờ.

Trước đó, đêm 9/1, trinh sát Đoàn 1 kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội cùng Đội phòng chống mại dâm Công an TPHCM đã tiến hành ập vào Spa Lily nằm ở đường Hưng Gia 3, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại 3 phòng Vip có 3 nữ nhân viên đang bán dâm cho khách nước ngoài (là người Trung Quốc). Qua làm việc, các cô gái khai khách muốn vui vẻ phải trả thêm 1,2 triệu đồng.

Lê Thị Hà tại Công an TX Đông Triều

Nữ chủ quán cà phê 'điều' gái mại dâm phục vụ khách ngay tại quán

Ngày 10/1, Công an TX Đông Triều (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hà (SN 1986, trú tại xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đông Hỷ, Thái Nguyên), chủ quán cà phê 168 thuộc khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, TX Đông Triều về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, qua nắm tình hình và thông tin của quần chúng nhân dân, trên địa bàn phường Kim Sơn nổi lên một số đối tượng ở địa phương khác đến thuê nhà mở quán kinh doanh nước giải khát nhưng thực chất núp bóng để hoạt động mua bán mại dâm, gây bức xúc và phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an thị xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đấu tranh để xử lý các đối tượng liên quan. Theo đó, vào ngày cuối tháng 12, Công an thị xã Đông Triều kiểm tra hành chính tại quán Cafe 168 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, do Lê Thị Hà làm chủ quán. Qua kiểm tra bắt quả tang tại 2 phòng có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Hà đã khai nhận quá trình kinh doanh có thuê một số nhân viên phục vụ tại quán.

Với phương thức thủ đoạn hết sức kín đáo và tinh vi, khi khách đến quán uống cà phê Hà chủ động giới thiệu với khách xem có nhu cầu mua bán dâm với nhân viên, nếu khách đồng ý thì Hà sẽ bố trí, sắp xếp cho khách và nhân viên thực hiện mua bán dâm ngay tại quán, đồng thời Hà thu của mỗi khách mua dâm với số tiền là 200.000 đồng.

Gái bán dâm chi 10 triệu đồng thuê đăng ảnh quảng cáo trên mạng

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã khởi tố Đoàn Phi Hoàng (35 tuổi, ở quận Cầu Giấy) để điều tra về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 24/12/2018, kiểm tra hai khách sạn tại quận Ba Đình và Đống Đa, cảnh sát bắt quả tang ba đôi nam nữ mua bán dâm. Ba cô gái thừa nhận nhớ Hoàng tiếp thị mại dâm trên mạng, nhờ đó khách đã liên hệ.

Hoàng khai biết nhu cầu "tìm khách" của gái bán dâm nên tổ chức dịch vụ này. Ảnh khỏa thân do các cô gái cung cấp, Hoàng từ đó viết quảng cáo để đăng trên hai trang web.

Từ tháng 6/2018 đến cuối năm 2018, Hoàng đã "tiếp thị" cho khoảng 30 cô gái, thu trên 300 triệu đồng.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201902/ban-dam-moi-gioi-ban-dam-tung-hoanh-dip-dau-nam-626456/