Bán dâm trên đồi thông, 3 người phụ nữ bị xử lý hành chính

Giá mỗi lần 'đi khách' là 150.000 đồng, 3 người phụ nữ bị lực lượng chức năng sở tại phát hiện và xử phạt hành chính. Sự việc trên xảy ra tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

 3 người phụ nữ bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang bán dâm

3 người phụ nữ bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang bán dâm

Thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người phụ nữ thuê kiốt ở khu vực đồi thông thuộc địa phận xã Nghi Yên để bán dâm.

Trước đó ngày 19.3, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành điều tra, phát hiện và bắt quả tang Bùi Thị Lan (51 tuổi), trú xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bán dâm cho một khách nam 39 tuổi tại kiốt ở xóm Tiền Phong, xã Nghi Yên.

Sau khi bị bắt quả tang, tại cơ quan điều tra, người phụ nữ 51 tuổi thừa nhận hành vi bà dâm của mình. Người này còn khai thêm là thuê kiốt trên đồi thông tách biệt với khu dân cư để bán dâm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khách hàng của người phụ nữ này chủ yếu là những người đàn ông nghiện rượu và ma túy. Giá mỗi lần "vui vẻ" là 150.000 đồng.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra khu vực, cảnh sát bắt quả tang Tăng Thị Lan (39 tuổi), trú xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng đang có hành vi bán dâm cho một người đàn ông 36 tuổi. Đây là kiốt do Lan thuê để cùng với Lương Thị Ngọc (39 tuổi), trú huyện Tương Dương (Nghệ An) bán dâm.

Sau khi xử phạt hành chính 3 người phụ nữ này, Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu chính quyền xã Nghi Yên trục xuất họ ra khỏi địa bàn.

Huyện Nghi Lộc - nơi phát hiện sự việc - Ảnh: Google

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ban-dam-tren-doi-thong-3-nguoi-phu-nu-bi-xu-ly-hanh-chinh-664810.ldo