Bán đảo Sơn Trà: Không còn nhà hàng, quán ăn trái phép

Ngày 27/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết, đến nay, cơ bản trên bán đảo Sơn Trà không còn nhà hàng, quán ăn trái phép. Các công trình trái phép, sai phạm theo kết luận thanh tra đã và đang được UBND quận rốt ráo xử lý, với mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ cơ bản xử lý xong các trường hợp vi phạm.

Quyết liệt xử lý

Trước đó, báo Tiền Phong số ra ngày 20/2/2023 có bài “Xử lý công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà: Như gà mắc tóc” phản ánh về việc chậm xử lý công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà theo kết luận của Thanh tra TP Đà Nẵng do vướng pháp lý. Trong đó, có nhiều công trình quy mô như nhà hàng Bảy Ban, nhà hàng Bãi Rạng, Vườn Mít… được đầu tư xây dựng quy mô trái phép trên đất rừng được giao khoán để trồng rừng, ngang nhiên tồn tại, hoạt động công khai nhiều năm bất chấp yêu cầu buộc phải tháo dỡ.

Theo ghi nhận của phóng viên, các nhà hàng, quán ăn quy mô xây dựng kiên cố, trái phép trên bán đảo Sơn Trà tồn tại nhiều năm dọc tuyến đường Hoàng Sa trên bán đảo Sơn Trà (đoạn qua chùa Linh Ứng) đã được vận động, cưỡng chế tháo dỡ.

Hiện trường nhà hàng Bảy Ban, một công trình xây dựng trái phép trên báo đảo Sơn Trà, sau khi được tháo dỡ Ảnh: Nguyễn Thành

Khu vực nhà hàng Bảy Ban, Bãi Rạng với các công trình kiên cố được xây dựng lấn ra biển, dọc sườn núi đã được tháo dỡ xong. Đội quy tắc đô thị phường Thọ Quang bố trí lực lượng, phương tiện cùng với chủ rừng được giao khoán vận chuyển, dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên do địa hình sườn núi dốc cao, đến nay sau gần 1 tháng, việc dọn dẹp vẫn chưa thể hoàn tất. Theo lãnh đạo UBND phường Thọ Quang, sau khi báo chí phản ánh, cùng với chỉ đạo quyết liệt của quận, thành phố, các hộ gia đình đã cơ bản chấp hành, tháo dỡ các công trình.

Ngay sau khi báo phản ánh, chính quyền quận Sơn Trà đã rốt ráo vào cuộc xử lý. UBND quận Sơn Trà đã ra hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ công trình trái phép, đồng thời yêu cầu tự tháo dỡ, trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Ông Thanh cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã xử lý được 15 trường hợp công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà. Các trường hợp còn lại sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, còn 10 trường hợp vướng thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng quận, thành phố đang phối hợp tháo gỡ để cố gắng nhanh chóng xử lý dứt điểm trong năm 2023.

“Việc xử lý sẽ được làm quyết liệt vì công trình sai phạm tồn tại từ rất lâu, đã có kết luận rõ ràng. Không thể để công trình trái phép tồn tại ở bán đảo Sơn Trà như thách thức với dư luận, với lực lượng chức năng địa phương được”, ông Thanh khẳng định.

Phủ xanh

Từ tháng 10/2016, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có Kết luận số 792 chỉ rõ những sai phạm về các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng trên bán đảo Sơn Trà. Theo kết luận, có 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã giao UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức vận động các hộ tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Trường hợp các hộ không tự giác chấp hành đúng thời gian quy định thì lập thủ tục xử lý hành chính và có biện pháp để tháo dỡ.

Từ năm 2020, chính quyền quận Sơn Trà quyết tâm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm theo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến mọi việc phải ngừng lại. Năm 2022, chính quyền và lực lượng chức năng đã vận động, gỡ vướng mắc, xử lý được 10 trường hợp.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho biết, sau khi tháo dỡ các công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà, dọn dẹp, dọn vệ sinh hoàn trả nguyên trạng xong, quận sẽ phủ xanh các khu vực bằng cách trồng các loại cây bản địa trên bán đảo Sơn Trà, trong đó ưu tiên trồng các lại cây gỗ lớn như Chò, Dổi, Thàn Mát…

NGUYỄN THÀNH

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-dao-son-tra-khong-con-nha-hang-quan-an-trai-phep-post1555338.tpo