Bán đảo Triều Tiên: Vùng cấm bay, lệnh cấm tập trận có hiệu lực

Một vùng cấm bay và một lệnh cấm tập trận quân sự gần khu vực biên giới được canh gác cẩn mật nằm giữa hai miền Triều Tiên đã bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm 1/11, trong bối cảnh hai nước láng giềng đang nỗ lực thúc đẩy giảm thang căng thẳng quân sự.

Làng hòa bình Panmunjom bên trong khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Nguồn: Reuters.

Thỏa thuận được thực thi

Các biện pháp mới được thực thi là một phần trong thỏa thuận quân sự mà Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tổ chức hồi tháng trước ở thủ đô Bình Nhưỡng. Thỏa thuận này còn bao gồm việc ngừng “tất cả các hành động thù địch” và việc gỡ bỏ hết bom mìn và các trạm gác ở khu vực phi quân sự (DMZ).

Mỹ từng nêu quan ngại rằng thỏa thuận quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể gây ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng phòng thủ trong lúc mà tiến trình giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang diễn ra. Tuy nhiên, chính quyền Washington vẫn thể hiện sự ủng hộ của họ đối với thỏa thuận này, trong một cuộc họp cố vấn an ninh thường niên cấp Bộ trưởng tổ chức hôm 31/10 vừa qua ở Washington.

“Hàn Quốc và Triều Tiên đã hoàn toàn loại bỏ được những mối nguy hiểm về xung đột quân sự bằng thỏa thuận quân sự nói trên” - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 1/11 - “Hai miền Triều Tiên và Mỹ sẽ đạt được giải giáp hạt nhân toàn diện trên bán đảo Triều Tiên cùng một thỏa thuận hòa bình kéo dài dựa trên cơ sở lòng tin vững chắc”.

Triều Tiên hiện nay cũng đã đưa ra nhiều bước tiến nhằm thực thi thỏa thuận quân sự này, như việc rút hết các khẩu đội pháo từng được triển khai ở khu vực bờ biển phía Tây nước này - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Được biết, vùng cấm bay mà hai nước nhất trí thiết lập trải dài 40 km từ phía Bắc tới phía Nam, từ Đường Ranh giới quân sự (MDL) ở phía Đông kéo dài 20 km về phía Tây. Thỏa thuận này sẽ được áp dụng với các mẫu máy bay có cánh cố định.

Thỏa thuận cũng cấm các bên thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của các loại máy bay chiến đấu cánh cố định và các loại vũ khí định hướng không-đối-đất trong khu vực cấm bay. Hàn Quốc và Mỹ đã từng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận như vậy cho tới khi tuyên bố tạm ngừng vào hồi tháng 6 vừa qua - sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận với lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un trong Hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Singapore.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đưa ra nhiều hạn chế khác nhau đối với máy bay trực thăng, máy bay không người lái và bóng bay...và các loại vật thể bay này chỉ được sử dụng cho mục đích thương mại, các hoạt động phi quân sự như phục vụ y tế, nông nghiệp hoặc khắc phục thảm họa thiên nhiên...

Nhiều bước tiến vững chắc

“Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao việc thực thi thỏa thuận của Triều Tiên, trong đó có các hoạt động tập trận quân sự của họ trong khu vực MDL và xem xem liệu họ có tuân thủ các quy định trong vùng cấm bay mới thiết lập hay không” - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm.

Một vùng cấm bay được thiết lập trên bán đảo Triều Tiên sẽ là điểm nghẽn đối với quân đội Mỹ bởi nó sẽ ngăn chặn các cuộc diễn tập quân sự có nội dung hỗ trợ từ trên không của nước này - một bài luyện tập trong đó phi cơ chiến đấu sẽ hỗ trợ về mặt hỏa lực cho bộ binh đang hoạt động gần lực lượng thù địch.

Hai nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc hiện đã nhất trí tạm ngừng các cuộc tập trận không quân mang tên Vigilant Ace dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay, nhằm thúc đẩy các vòng đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho hay họ đã khởi động 2 cuộc tập trận quân sự từ đầu tuần này ở bên ngoài khu vực bị cấm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ nỗ lực hướng tới giải giáp hạt nhân trong Hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng các hành động của Bình Nhưỡng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mà Mỹ đưa ra, trong đó có việc tiêu hủy không thể đảo ngược các loại vũ khí hạt nhân, đóng cửa toàn bộ các cơ sở hạt nhân và tiêu hủy toàn bộ vật liệu hạt nhân.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên cũng đang cấp tập chuẩn bị cho việc mời giới thanh sát viên quốc tế tới một trong số các khu thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của nước này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông cũng có kế hoạch gặp gỡ các đối tác Triều Tiên vào tuần tới để thảo luận sâu hơn về vấn đề trên.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/ban-dao-trieu-tien-vung-cam-bay-lenh-cam-tap-tran-co-hieu-luc-tintuc421564