Bán dầu dưới giá trần phương Tây áp đặt song Nga vẫn có thể thu lợi nhuận lớn?

Kẽ hở trong các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây có thể giúp Nga vẫn ung dung thu được lợi nhuận lớn từ dầu mỏ.

Phương Tây tiếp tục tự trấn an rằng các đối tác của Nga đang phải mua dầu dưới mức giá trần do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt. Tuy nhiên thực tế lại khác hẳn, do Moskva tận dụng kẽ hở để bán tài nguyên với giá như trước đây.

Phương Tây tiếp tục tự trấn an rằng các đối tác của Nga đang phải mua dầu dưới mức giá trần do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt. Tuy nhiên thực tế lại khác hẳn, do Moskva tận dụng kẽ hở để bán tài nguyên với giá như trước đây.

Trong nhiều tháng liên tiếp, phương Tây đều cho rằng Ấn Độ dưới nguy cơ bị trừng phạt đã bí mật tham gia vào việc áp mức trần giá đối với dầu của Nga, và New Delhi có kế hoạch tuân thủ lâu dài.

Ví dụ, tờ Bloomberg viết rằng New Delhi đồng ý tuân thủ các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga bất chấp quan hệ thân thiết, và thậm chí yêu cầu các thương nhân và ngân hàng của mình tuân thủ hạn chế - không mua dầu với giá hơn 60 đô la một thùng.

Tuy nhiên có một kẽ hở cho phép Nga và Ấn Độ qua mặt phương Tây và New Delhi chỉ đang đưa ra những tuyên bố về việc sẵn sàng tham gia áp trần giá dầu mỏ để không làm phía Mỹ khó chịu.

Ông Stanislav Mitrakhovich - chuyên gia hàng đầu tại Quỹ an ninh năng lượng quốc gia trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE) đã nói rằng New Delhi khó có thể tiến tới một hành động thực tế.

Người đối thoại của tờ PE nhấn mạnh: "Theo cơ quan định giá độc lập hàng đầu Argus, giá dầu của Nga dành cho Ấn Độ không hoàn toàn giống với mức giá bán cho Mỹ".

"Việc tính toán chi phí của vàng đen được thực hiện theo phương pháp gọi là DAP (Giao tại địa điểm), đó là nghĩa vụ giao hàng chỉ hoàn thành khi hàng hóa được cung cấp cho người mua theo chế độ xuất khẩu hải quan và sẵn sàng dỡ hàng từ tàu đã đến cảng quy định".

"Trong trường hợp này, dầu của Nga bán cho Ấn Độ sẽ có giá thấp hơn 17 đô la so với giá dầu Brent hiện ở mức 81 đô la vào ngày 14 tháng 3. Tức là tài nguyên của Nga được bán trên giá trần".

Những nhà máy lọc dầu chắc chắn cũng không tuân thủ bất kỳ giới hạn giá nào. Chuyên gia Mitrahovich cho biết, giá trần đang được vượt qua bởi các trung gian Ấn Độ - thương nhân, công ty bảo hiểm và ngân hàng.

Những tổ chức trên có thể hứa với Mỹ rằng họ sẽ vận chuyển tài nguyên từ Liên bang Nga chỉ khi giá trong hợp đồng thấp hơn 60 USD. Nhưng ở đây, Nga cũng có thể sử dụng một mánh khóe và đánh lừa phương Tây.

“Có thể tồn tại những hợp đồng mà một phần đáng kể chi phí được chuyển sang vận tải hàng hóa và bảo hiểm. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng nó nên được coi trọng".

"Thông điệp của tờ Bloomberg trông giống như một sự nhồi nhét, ngoài ra việc tranh cãi rằng Ấn Độ đang áp đặt giá trần đối với dầu mỏ Nga là hoàn toàn phi lý”, chuyên gia năng lượng Mitrahovich tin tưởng.

Chia tách một phần giá dầu sang vận tải hàng hóa và bảo hiểm, Liên bang Nga sẽ qua mặt đối phương. Trên giấy tờ, dầu được bán thấp hơn mức giá trần, nhưng thực tế, Moskva nhận được số tiền hơn 60 đô la một thùng.

Như vậy về mặt hình thức, lệnh trừng phạt vẫn được tuân thủ, nhưng trên thực tế, Moskva lại nhận được thu nhập như trước khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ban-dau-duoi-gia-tran-phuong-tay-ap-dat-song-nga-van-co-the-thu-loi-nhuan-lon-post533776.antd