Bán đấu giá áp phích quảng bá phim đầu tiên

Trong phiên giao dịch vào ngày 10-9 vừa qua, diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Sotheby's ở London (Anh), một tấm áp phích (poster) quảng cáo cho buổi trình chiếu tác phẩm đầu tiên thuộc bộ môn nghệ thuật thứ 7, đã được một nhà sưu tập khuyết danh 'mua đứt' với giá 60.000 bảng Anh, tương đương 78.000 USD, gấp hơn 10 lần so với mức khởi điểm ban đầu.

Đó là tấm poster của bộ phim đen trắng mang tiêu đề "Le Jardinier" (Người làm vườn), do họa sĩ Pháp Marcellin Auzolle (1862-1942) vẽ minh họa, thể theo yêu cầu của nhà sản xuất phim Louis Jean Lumìere (1864-1948). Cặp tác giả điện ảnh huyền thoại người Pháp L.Lumìere và Auguste Marie Louis Nicolas Lumìere (1862-1954), vốn nổi tiếng qua biệt danh "Anh em nhà Lumìere" được tôn vinh là "cha đẻ" của bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Bộ phim câm "Le Jardinier" với thời lượng 45 giây đồng hồ ra mắt khán giả lần đầu vào ngày 10-6-1895. Song hành với tấm áp phích quảng bá đầu tiên, tác phẩm màn bạc ngắn này đã đi vào lịch sử điện ảnh quốc tế như là cuốn phim hài đầu tiên, đồng thời cũng là bộ phim đầu tiên miêu tả một câu chuyện hư cấu.

Q.Phú (theo EPA)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/ban-dau-gia-ap-phich-quang-ba-phim-dau-tien-510328/