Bán đấu giá chiếc áo khoác sử dụng trên tàu Apollo 11

Trong phiên giao dịch vào ngày 26-7 thuộc khuôn khổ tuần lễ kỷ niệm 53 năm ngày con người đặt chân lên Mặt trăng (1969-2022), diễn ra tại Nhà bán đấu giá Sothebys ở New York (Mỹ), chiếc áo khoác của phi hành gia người Mỹ Buzz Aldrin đã được một khách hàng giấu tên trả giá cao nhất là 2.772.500 USD, trở thành chiếc áo khoác đắt nhất được bán đấu giá.

Chiếc áo khoác bằng vải bông chéo màu trắng phủ chất liệu nhựa tổng hợp được phi hành gia B. Aldrin mặc trên tàu du hành Apollo 11, trong sứ mệnh chính phục Mặt trăng kéo dài từ ngày 16 đến 24-7-1969.

“Ngoại trừ quá trình phóng và khi ở trên Mặt trăng bắt buộc phải mặc trang phục chịu áp lực, thời gian còn lại các phi hành gia được quyền mặc đồ thoải mái hơn - người chủ trì phiên đấu giá cho biết - B. Aldrin đã mặc chiếc áo này trong cả chuyến đi, gồm 3 ngày lên mặt trăng và 3 ngày trở về trái đất”.

Được biết, kỷ lục chiếc áo khoác đắt nhất thế giới thuộc sở hữu tư nhân được bán đấu giá ghi trong Sách Guinness, là chiếc áo của cố nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Kurt Cobain (1967-1994), được bán với giá 334.000 USD tại Nhà bán đấu giá Julien's Auctions ở Mỹ dạo cuối tháng 10-2019; còn chiếc áo khoác thương mại đắt nhất thế giới mang biệt hiệu “Infinity”, là sản phẩm của hai nhà tạo mẫu người Anh Karl Mathers và Stuart Hughes có giá bán 4,6 triệu USD.

X.Hiếu (Theo AP)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/ban-dau-gia-chiec-ao-khoac-su-dung-tren-tau-apollo-11-i663290/