Bán đấu giá hàng loạt nhà, đất công sản ở trung tâm Quảng Ngãi

16 nhà, đất công sản giữa trung tâm thành phố Quảng Ngãi đang xuống cấp hoặc bỏ hoang được địa phương này lên kế hoạch bán đấu giá để thu tiền cho ngân sách.

Ngày 10/4, lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Ngãi, xác nhận đơn vị đang rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ chức bán đấu giá các nhà công sản trong TP Quảng Ngãi. Việc bán đấu giá nhà, đất công sản trên địa bàn phải hoàn thành trước ngày 31/7.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa vào kế hoạch tổ chức bán đấu giá 16 nhà công sản trên địa bàn TP Quảng Ngãi do các đơn vị quản lý, sử dụng.

 Trụ sở Công ty xổ số kiến thiết trên đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi khóa chặt cửa nhiều năm qua. Ảnh: Minh Hoàng.

Trụ sở Công ty xổ số kiến thiết trên đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi khóa chặt cửa nhiều năm qua. Ảnh: Minh Hoàng.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, cho hay việc tổ chức sắp xếp, bán các nhà công sản trong thời gian qua triển khai quá chậm.

Việc triển khai chậm sẽ làm cho các nhà công sản ngày càng xuống cấp, gây ra mất mỹ quan đô thị, không có nguồn thu ngân sách để làm việc khác gây bức xúc trong xã hội.

"Tỉnh phải rà soát lại hết tất cả tài sản công trên địa bàn tỉnh để xử lý sớm, đưa tài sản công vào bán đấu giá, thu ngân sách, đồng thời để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trúng đấu giá chỉnh trang đô thị", ông Minh nói.

Trước đề xuất của Sở Tài chính, lãnh đạo Quảng Ngãi thống nhất để lại trụ sở Quỹ Bão trợ trẻ em tỉnh (359, đường Nguyễn Nghiêm) và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (51, Phan Chu Trinh) tạm thời chưa xử lý trong đợt này.

Trong số tài sản đưa ra đấu giá có diện tích nhà đất quy mô lớn như Trụ sở Liên đoàn địa chất 502 cũ trên đường Hùng Vương rộng 1.861 m2, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại rộng 320 m2, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Ngãi trên đường Phan Đình Phùng rộng 407 m2, Rạp chiếu phim Hòa Bình rộng 504 m2, Văn phòng Sở Giao thông Vận tải rộng 731 m2...

Theo Sở Tài chính, các nhà công sản này đã xuống cấp nghiêm trọng, không có người quản lý, nếu sửa chữa làm trụ sở các cơ quan sẽ tốn rất nhiều ngân sách. Tuy nhiên, chúng đều nằm ở trục đường trung tâm nên ngân sách thu được từ việc bán đấu giá sẽ rất lớn (chưa tính toán cụ thể) và người mua sẽ được sở hữu những khu "đất vàng".

Trước đó, tháng 7/2017, tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định bán đấu giá 42 nhà công sản thì phải dừng do Chính phủ sắp có Nghị định 167 thay thế Nghị định 09 về sắp xếp, xử lý tài sản công.

Năm 2018, Sở Tài chính Quảng Ngãi rà soát lại khi thực hiện theo Nghị định 167, nhiều trụ sở của hội, đoàn thể... được loại khỏi phương án bán đấu giá.

UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến tổ chức bán đấu giá 16 nhà công sản:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi (số 6, Lê Văn Sỹ), Trung tâm Văn hóa nghệ thuật (06, Duy Tân), Văn phòng Sở Giao thông & Vận tải (số 477, đường Quang Trung), Trung tâm giống tỉnh (số 258 đường Nguyễn Nghiêm), Hội Nông dân tỉnh (số 216, đường Hùng Vương), Hội Khuyến học tỉnh (số 202, đường Nguyễn Nghiêm), Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh (số 210, đường Lê Trung Đình), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (số 321, đường Quang Trung), Ban Thanh lý Công ty in phát hành sách và thiết bị Quảng Ngãi (số 378 đường Quang Trung), Trụ sở Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Ngãi (số 74 Phan Đình Phùng), Trụ sở Phòng công chứng số 1 (số 73, đường Phan Đình Phùng), Trụ sở Chi cục Bảo vệ Môi trường (288, Quang Trung), Trụ sở Hội Chữ Thập đỏ (306, Nguyễn Nghiêm), Trụ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm văn Đồng (71 Phan Chu Trinh), Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành văn hóa (342, Quang Trung) và trụ sở Liên đoàn địa chất 502 ( số 28/14 Hùng Vương).

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-dau-gia-hang-loat-nha-dat-cong-san-o-trung-tam-quang-ngai-post1202966.html