Bạn đọc Người Đưa Tin tranh luận chuyện lấy vợ hơn tuổi

Sau khi đăng tải loạt bài viết về chủ đề 'Phi công trẻ lái máy bay bà già', bạn đọc báo Người Đưa Tin đã gửi những ý kiến tranh luận sôi nổi.

Trong loạt bài viết về chủ đề “lấy vợ hơn tuổi” mà báo Người Đưa Tin đăng tải vào 6h45 từ ngày 12/9, có hai luồng quan điểm trước câu hỏi: “Đàn ông nghĩ sao về việc lái máy bay bà già?”. Luồng quan điểm thứ nhất cho rằng việc lấy vợ hơn tuổi là hết sức bình thường. Điều quan trọng là họ có yêu nhau thật lòng hay không? Nếu họ yêu nhau thật lòng thì chúng ta nên chúc phúc, đón nhận họ. Luồng quan điểm thứ hai không đồng tình với việc lấy vợ hơn tuổi bởi không chịu được ánh mắt dò xét, nói ra nói vào của người đời.

Ảnh minh họa.

Trước hai luồng ý kiến trên, bạn đọc Phạm Nguyên (Hà Nội) đồng tình với luồng ý kiến lấy vợ hơn tuổi hết sức bình thường. Anh Nguyên cho rằng: “Chuyện lấy vợ hơn tuổi hết sức bình thường. Với tôi, những điều gì mà pháp luật không cấm thì mình có quyền làm thôi. Mà ông bà ta chả có câu ‘gái hơn 2, trai hơn 1’. Tôi thấy từ xưa đến nay rất nhiều cặp vợ chồng “chị - em” vẫn hạnh phúc đó thôi”.

Đồng quan điểm với bạn đọc Phạm Nguyên, chị Hải Linh cho rằng: “Chuyện lấy vợ hơn tuổi là bình thường mà vì tình cảm đâu có ai nói trước được. Vả lại khi thích nhau là một chuyện còn tới được với nhau hay không cũng còn nhiều yếu tố, bia miệng người đời cũng đáng sợ lắm.

Riêng mình, mình thấy chuyện lấy hơn tuổi cũng hay vì con gái lớn tuổi hơn thường chững chạc hơn nhiều, biết suy nghĩ chứ không kiểu 1 nắng 2 mưa. Còn con trai còn trẻ thì tình cảm chân thành hơn, ít bị chi phối bởi ngoại cảnh nhiều hơn. Đặc biệt, con gái như bọn mình thì chuyện tình cảm nó lại rất quan trọng nên nếu đã yêu nhau thì cứ tiến tới thôi”.

“Tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính. Nếu hai người yêu nhau thật lòng thì tại sao lại đi cấm đoán hay chỉ trích họ chứ. Mình có phải là người trong cuộc đâu mà có thể hiểu rõ tình cảm họ như thế nào. Nếu họ đã quyết định bên nhau thì chúng ta nên chúc phúc cho họ”, bạn đọc Trọng Trường cho hay.

Tuy nhiên, bạn đọc Nguyễn Chinh lại cho rằng: “Dẫu biết rằng tình yêu đến từ sự đồng điệu của tâm hồn nhưng cá nhân tôi, sự đồng điệu cũng nên cần lý trí dẫn đường nhận thức.

Lấy chồng ít tuổi, người phụ nữ hơn ai hết phải gánh chịu thiệt thòi. Đến một ngày, nhan sắc sẽ tàn phai, người phụ nữ tổn thương bởi mình già nua xấu xí hơn người bạn đầu gối tay ấp bên cạnh. Họ càng phải cố gắng gồng mình trước sự thay đổi của thời gian.

Lấy chồng ít tuổi, vô hình trung người phụ nữ lại phải mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn, lo toan tất bật trước những cuộc vui vô tâm của người chồng. Đến một ngày xung đột, bất giác sự so sánh xảy ra khiến tình yêu ngày xưa chỉ còn là tàn tro vụn vỡ. Không ai dám chắc câu nói chia tay nhưng liệu còn không những cảm thông chia sẻ? Liệu người phụ nữ có thoải mái không khi lắng nghe người xung quanh vô tình nhắc đến cụm từ “chồng trẻ”.

Đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, mọi thứ không chỉ đơn thuần dựa trên tình yêu mà hơn hết là lý trí và nhận thức khách quan trước sự việc”.

Trong tình yêu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu mình nên làm điều gì? Với vấn đề lấy vợ hơn tuổi mỗi người một quan điểm nhưng nếu trường hợp này là người thân, bạn bè của bạn thì chúng ta nên cho họ quyền quyết định.

Bài cuối trong diễn đàn Lấy vợ hơn tuổi sẽ được đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin vào 6h45 sáng 17/9, mời quý vị và các bạn đón đọc.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-doc-nguoi-dua-tin-tranh-luan-chuyen-lay-vo-hon-tuoi-a401759.html