Bạn gái Quang Hải nhận đồng hương với Trường Giang, tình tin đồn của Văn Đức 'lấy lòng' Hari Won tại 'Nhanh như chớp'

Nhật Lê và Ngọc Nữ đã mang lại những giây phút vui vẻ khi cùng tham gia chương trình 'Nhanh như chớp'.

Sau tập 13 lên sóng với những khách mời là các nghệ sĩ như: Midu, Phát La, Ngọc Trai, Ngân Huỳnh, Như Hexi, Emma Nhất Khanh, "Nhanh như chớp" tập 14 sẽ tiếp nối với các khách mời thú vị không kém là: Nhật Lê, Ngọc Nữ, Đăng Khoa (Bimax), Liên Bỉnh Phát, Quốc Thiên và B Ray.

Ngay từ khi vừa bước vào, hai cô bạn một bên là người yêu chính thức của cầu thủ Quang Hải, một bên là người yêu tin đồn của cầu thủ Văn Đức đã gây chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp và sự trẻ trung. Với Ngọc Nữ, cô nàng quen mặt với công chúng khi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đặc biệt là tin đồn hẹn hò cùng cầu thủ nhỏ con Văn Đức.

Vì thân hình quá mảnh khảnh nên Trường Giang đã hỏi Ngọc Nữ "Liệu có được 30kg không cưng?", người đẹp sau đó đã trả lời lại rằng "Em phải bằng chị Hari Won ạ!". Trường Giang nhân tiện trêu Hari Won nặng đến 75kg sao có thể so sánh được khiến bà xã của Trần Thành phải lên tiếng đính chính rằng mình chỉ nặng hơn 50kg thôi. Ngọc Nữ sau đó cũng "lấy lòng" Hari khi cho rằng nữ MC rất xinh đẹp và mảnh mai.

Đến lượt Nhật Lê, cô bạn gái của cầu thủ Quang Hải khiến Trường Giang thích thú khi là đồng hương cùng quê Quảng Nam. Nam MC còn xin khán giả 30 giây để nói chuyện riêng với Nhật Lê để tìm hiểu về quê quán, gốc gác. Nhật Lê còn đề cập đến chuyện nhà cô ở gần quê vợ của Trường Giang là Nhã Phương khiến nam danh hài phải nhanh chóng đánh lạc hướng để không bị khơi thêm chuyện này trước khán giả.

Ở phía đội chơi còn lại cũng thu hút sự chú ý không kém với sự góp mặt của 3 nghệ sĩ là Liên Bỉnh Phát, Quốc Thiên và B Ray. Ngay từ lần đầu tiên tham gia chương trình, Liên Bỉnh Phát đã khẳng định anh giỏi toàn diện tất cả các bộ môn nên không có gì lo lắng khiến cả MC, các khách mời khác và khán giả trầm trồ.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ban-gai-quang-hai-nhan-dong-huong-voi-truong-giang-tinh-tin-don-cua-van-duc-lay-long-hari-won-tai-nhanh-nhu-chop-76324.html