Bàn giải pháp chống ngập úng cho Hà Nội và các địa phương thuộc lưu vực sông Đáy

Sáng 25-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo rà soát quy hoạch thủy lợi cấp, tiêu nước lưu vực sông Đáy.

Lưu vực sông Đáy gồm 5 địa phương: TP Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, với tổng diện tích tự nhiên 884,3 triệu ha, dân số 11,3 triệu người là khu vực có mật độ dân cư đông đúc, kinh tế xã hội phát triển. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của lưu vực sông này khoảng 378.490 ha, chiếm 42,7% tổng diện tích đất tự nhiên. Do vậy, việc rà soát quy hoạch thủy lợi cấp, tiêu nước cho lưu vực này vô cùng quan trọng, tác động lớn đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân khu vực này.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hiện lưu vực sông Đáy có 3 hệ thống tiếp nước gồm: Cẩm Đình- Hiệp Thuận, Liên Mạc (lấy nước vào sông Nhuệ), Tắc Giang. Ngoài ra, trên lưu vực có tổng cộng 2.500 công trình tưới tự chảy và động lực (bơm), có nhiệm vụ tưới cho khoảng 80% diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên do các công trình tưới, tiêu đã xây dựng từ nhiều năm hiện bị xuống cấp, cộng thêm quá trình đô thị hóa nhanh nên việc cung cấp nước, tiêu thoát nước đối với các địa phương trong khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa hạn gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và đời sống của người dân ở lưu vực sông Đáy, đặc biệt tình trạng ngập lụt ở các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai (TP Hà Nội) trong những năm gần đây. Hội thảo là dịp để các các chuyên gia, các nhà quản thảo luận bàn bạc các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước, tiêu thoát nước cho các địa phương thuộc lưu vực sông Đáy.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Lưu vực sông Đáy là lưu vực sông rất quan trọng, đặc biệt liên quan đến Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, chúng ta cần phải tập trung bàn bạc các giải pháp tổng thể về quy hoạch thủy lợi nhằm đáp ứng yêu cầu cấp nước, tiêu thoát nước, chống lũ cho lưu vực sông này.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ban-giai-phap-chong-ngap-ung-cho-ha-noi-va-cac-dia-phuong-thuoc-luu-vuc-song-day-550444