Bàn giải pháp khoa học và công nghệ phát triển kinh tế biển vùng Nam Trung Bộ

Chiều 20-6 tại TP Ðà Nẵng, Ban Kinh tế T.Ư, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) phối hợp UBND thành phố Ðà Nẵng tổ chức hội nghị KH và CN phục vụ phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Hội nghị nhằm xem xét, đánh giá về tiềm năng, lợi thế của biển đảo vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; Xác định thực trạng và những đóng góp hiện nay của KH và CN và tìm các giải pháp để KH và CN phát triển mạnh mẽ hơn, phục vụ hiệu quả cho phát triển bền vững kinh tế biển.

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ gồm tám tỉnh và thành phố (từ Ðà Nẵng đến Bình Thuận) với diện tích tự nhiên gần 44,4 nghìn km2, gần chín triệu dân với các vùng biển trong phạm vi 200 hải lý, thềm lục địa và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ðây là vùng biển giàu tiềm năng và có vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40605502-ban-giai-phap-khoa-hoc-va-cong-nghe-phat-trien-kinh-te-bien-vung-nam-trung-bo.html