Bàn giải pháp thúc đẩy tự chủ trong giáo dục đại học

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hội thảo giáo dục Việt Nam.

Hội thảo diễn ra ngày 27-11 tới với chủ đề “Tự chủ đại học - Từ chính sách đến thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức thường niên, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh: Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao đã được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược quan trọng hàng đầu của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Trước những yêu cầu mới, giáo dục đại học cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học ngày càng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho giáo dục đại học phát triển. Tuy nhiên, từ quy định chính sách đến thực tiễn thi hành còn nhiều rào cản. Việc tổ chức hội thảo nhằm tạo diễn đàn gắn việc hoạch định chính sách của Nhà nước với các chủ thể liên quan trực tiếp, từ đó dần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện tự chủ.

Dự kiến, hội thảo có sự tham gia của 250 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, nhà quản lý cơ sở giáo dục đại học và chuyên gia, nhà khoa học. Đã có 105 bài tham luận gửi tới Ban tổ chức. Hội thảo có 3 phiên, gồm 1 phiên về các vấn đề chung, 2 phiên chuyên đề sâu về cơ chế tự chủ và tự chủ tài chính trong giáo dục đại học.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/984475/ban-giai-phap-thuc-day-tu-chu-trong-giao-duc-dai-hoc