Ban giám đốc bị bắt, 2 trung tâm đăng kiểm ở Thừa Thiên - Huế tạm đóng cửa

Hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S và 75.02S ở Thừa Thiên - Huế đều tạm đóng cửa sau khi toàn bộ ban giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 17/2, ghi nhận của PV VTC News tại Trung tâm đăng kiểm 75.01S (thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế) có trụ sở tại 332 đường Điện Biên Phủ, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tạm đóng cửa sau khi toàn bộ ban giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ghi nhận của PV VTC News, phía trong Trung tâm đăng kiểm 75.01S vẫn có người làm việc nhưng mọi việc liên quan đến đăng kiểm xe bị tạm dừng. Một nhân viên cho biết, trung tâm tạm dừng hoạt động từ ngày 17/2 và sẽ có thông báo khi đi vào hoạt động trở lại.

Hai Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S và 75.02S ở Thừa Thiên - Huế đồng loạt tạm dừng hoạt động sau khi ban giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại Trung tâm 75.02S (cũng thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế) ở phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không một bóng người.

Phía bên ngoài Trung tâm 75.02S dán một tờ thông báo với nội dung: "Hiện nay Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế đang khắc phục một số vấn đề trong công tác đăng kiểm để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Vì vậy, trung tâm xin thông báo đến quý khách hàng trung tâm sẽ tạm ngừng hoạt động đăng kiểm kể từ ngày 17/2/2023. Trung tâm sẽ sớm khắc phục để đi vào hoạt động bình thường và sẽ có thông báo đến quý khách hàng được biết".

Được biết, tại Thừa Thiên - Huế hiện chỉ có 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nói trên. Việc hai trung tâm này tạm dừng hoạt động cùng một lúc khiến nhiều phương tiện tại ở địa phương muốn đi đăng kiểm cũng không được. Trong chiều 17/2 có rất nhiều người dân đưa ô tô hai Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S và 75.02S để đăng kiểm nhưng đều phải quay về.

Hiện vẫn chưa rõ 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S và 75.02S ở Thừa Thiên - Huế sẽ tạm dừng hoạt động bao lâu.

Hiện vẫn chưa rõ 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 75.01S và 75.02S ở Thừa Thiên - Huế sẽ tạm dừng hoạt động bao lâu.

Hiện Sở GTVT và ngành chức năng Thừa Thiên - Huế chưa có có thông báo chính thức về thời gian đi vào hoạt động trở lai của 2 trung tâm đăng kiểm nói trên.

Trước đó vào chiều 16/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội nhận hối lộ và khám xét nơi ở đối với ba thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế là Đào Hữu Long; Trần Hưng Huy và Dương Phúc Thiện.

Theo cơ quan công an, Đào Hữu Long - Giám đốc; Trần Hưng Huy - Phó Giám đốc và Dương Phúc Thiện - Phó Giám đốc của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế bị khởi tố, bắt tạm giam là do từ năm 2018 đến nay đã nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Video: Hai trung tâm đăng kiểm ở Huế đồng loạt tạm đóng cửa sau khi ban giám đốc bị bắt

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-giam-doc-bi-bat-2-trung-tam-dang-kiem-o-thua-thien-hue-tam-dong-cua-ar742654.html