Bàn giao 11 người Trung Quốc lừa đảo bằng công nghệ cao về nước

Gắn mác doanh nhân, 11 đối tượng đã sử dụng các thiết bị công nghệ để bán hàng giả, lừa đảo nhiều người.

Thông tin trên báo Tiền Phong, chiều 24/8, Đại úy Hà Trọng Dược, Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao, trao trả 11 đối tượng nam giới người Trung Quốc (tuổi từ 17 đến 33, đều trú quán tại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây) cho cơ quan hữu trách Trung Quốc.

VOV đưa tin, tại cơ quan chức năng, các đối tượng này khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc thuê sang Việt Nam dưới dạng doanh nghiệp, lưu trú tại Nhà máy giấy tại huyện Tràng Định. Sau đó dùng máy tính truy cập các website để bán hàng giả như: thuốc lá, mỹ phẩm, rượu bia.... nhằm tránh sự phát hiện của cảnh sát Trung Quốc.

Các ngành chức năng Lạng Sơn bàn giao 11 đối tượng theo đúng quy định, an toàn. Ảnh: Duy Chiến/Tiền Phong.

Được biết, nạn nhân chủ yếu của nhóm đối tượng này là người Trung Quốc.

Thời điểm bị bắt giữ, nhóm người này đang sử dụng 18 máy tính xách tay, 77 điện thoại di động cùng nhiều loại thiết bị điện tử khác để kết nối internet, truy cập các website của Trung Quốc với mục đích lừa đảo, bán hàng giả.

Bộ đội Biên phòng cùng các ngành chức năng địa phương đã bàn giao 11 đối tượng cùng tang vật vụ án cho phía bạn đúng quy định, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, sau khi hoàn tất thủ tục.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-giao-11-nguoi-trung-quoc-lua-dao-bang-cong-nghe-cao-ve-nuoc-a446757.html