Bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn ở phường Mỹ Xuyên

Sáng 27/3, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trao quyết định nhà cho hai gia đình bà Đặng Thị Hạnh và ông Nguyễn Thành Chiến

Cụ thể, căn nhà thứ nhất được bàn giao cho gia đình bà Đặng Thị Hạnh (ngụ tổ 13, khóm Đông An 1) có diện tích 43,40m2, kết cấu nhà cấp 4, khung bê-tông, mái tole, nền lót gạch men... Tổng kinh phí xây dựng nhà trên 71 triệu đồng, trong đó, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường hỗ trợ 35 triệu đồng; doanh nghiệp Thiên Ngọc hỗ trợ 20 triệu đồng.

Căn nhà còn lại được bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Thành Chiến (ngụ tổ 42, khóm Đông An 4), có diện tích 21m2 khung bê-tông, vách tường, mái tole, nền lót gạch men. Tổng kinh phí xây dựng nhà trên 66,3 triệu đồng, trong đó, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường hỗ trợ 35 triệu đồng; Nhóm Thiện nguyện TP. Long Xuyên hỗ trợ 20 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều tặng quà cho 2 gia đình bà Đặng Thị Hạnh và ông Nguyễn Thành Chiến

Bàn giao nhà mới cho cho hai gia đình bà Đặng Thị Hạnh và ông Nguyễn Thành Chiến

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ban-giao-2-can-nha-dai-doan-ket-cho-ho-kho-khan-o-phuong-my-xuyen-a391549.html