Bàn giao 2 căn nhà 'Nghĩa tình Sông Bé yêu thương'

Ngày 18-10, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp UBND huyện Lộc Ninh tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở huyện Lộc Ninh.

Căn thứ nhất bàn giao cho hộ ông Điểu Mảnh ở tổ 2, ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành, có diện tích xây dựng 40m2, trị giá 65 triệu đồng. Trong đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình ông Điểu Mảnh góp thêm 5 triệu đồng. Căn thứ hai bàn giao cho hộ anh Lâm Chung ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh. Căn nhà có diện tích 56m2, trị giá 88 triệu đồng. Ngoài 60 triệu đồng do UBND thành phố Hồ Chí Minh và 5 triệu đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thịnh hỗ trợ, gia đình anh Lâm Chung góp thêm 23 triệu đồng để căn nhà khang trang hơn.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà hộ anh Lâm Chung

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà hộ anh Lâm Chung

Tại lễ bàn giao nhà, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tặng mỗi hộ 1 nồi cơm điện và 2 triệu đồng.

Năm 2017, trong chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”, UBND thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 20 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Từ nguồn quỹ này, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phân bổ hỗ trợ huyện Lộc Ninh xây dựng 65 căn, tổng trị giá 3,6 tỷ đồng. Năm 2018, xã Lộc Thành được hỗ trợ 7 căn, xã Lộc Thịnh 1 căn, trị giá mỗi căn 60 triệu đồng. Đến nay, huyện Lộc Ninh đã xây dựng xong 65 căn nhà và bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả.

T.Phước

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/ban-giao-2-can-nha-nghia-tinh-song-be-yeu-thuong-42910