Bàn giao 5 cá thể khỉ đuôi lợn cho trung tâm bảo tồn chăm sóc

5 cá thể khỉ đuôi lợn được người dân mang đến chùa phóng sinh. Biết đây là loài động vật quý hiếm, chùa đã bàn giao cho ngành chức năng để có hướng chăm sóc, bảo tồn.

Khỉ đuôi lợn được kiểm lâm bàn giao cho Trung tâm bảo tồn chăm sóc

Khỉ đuôi lợn được kiểm lâm bàn giao cho Trung tâm bảo tồn chăm sóc

Ngày 17-4, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, đóng tại Kon Tum) tiếp nhận 5 cá thể khỉ đuôi lợn (nhóm IIA, thuộc động vật nguy cấp, quý hiếm) từ Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum bàn giao để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Trong 5 cá thể khỉ nói trên, có 1 con đực và 4 con cái, tổng trọng lượng 21kg. Theo Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum, trước đó, người dân mang 5 cá thể khỉ đến một ngôi chùa ở xã Đắk Năng (TP Kon Tum) phóng sinh. Biết được các cá thể này là loài động vật rừng quý hiếm nên chùa đã báo với kiểm lâm để giao nộp.

Cá thể khỉ đuôi lợn

Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cho biết, lúc bàn giao, sức khỏe 5 cá thể khỉ đều ổn định. Trước mắt, trung tâm sẽ chăm sóc, khi khỉ khỏe mạnh, sẽ thả chúng về tự nhiên.

HỮU PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-giao-5-ca-the-khi-duoi-lon-cho-trung-tam-bao-ton-cham-soc-post686070.html