Bàn giao bản đồ tưới ngập khô xen kẽ cho An Giang

Sáng 15-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang phối hợp Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) tổ chức Hội thảo 'Sản xuất lúa phát thải khí carbon thấp ở ĐBSCL'.

Tiến sĩ Ole Sander, Trưởng đại diện IRRI Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Bàn giao Bản đồ AWD cấp tỉnh cho Sở NN&PTNT An Giang

Bàn giao Bản đồ AWD cấp huyện cho 11 huyện, thị xã, thành phố tỉnh An Giang

Các đại biểu của Bộ NN&PTNT, chuyên gia IRRI, đại diện các tỉnh ĐBSCL đã tập trung thảo luận, chia sẻ về lợi ích của giải pháp kỹ thuật AWD, xác định vùng ưu tiên phù hợp áp dụng, phương pháp tiếp cận và kế hoạch nhân rộng AWD tại các tỉnh ĐBSCL.

Theo tính toán sơ bộ, chỉ tính riêng trên đồng ruộng An Giang, việc giảm bơm nước khi áp dụng AWD có thể giúp tiết kiệm 73 tỷ đồng vụ đông xuân, 53 tỷ đồng vụ hè thu. Đó là chưa kể những lợi ích, như: tăng năng suất, giảm phát thải khí carbon, hạn chế ô nhiễm nguồn nước…

Dịp này, Cục Trồng trọt và IRRI đã bàn giao chính thức Bản đồ cấp tỉnh và cấp huyện về xác định khu vực phù hợp với kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD) trong sản xuất lúa cho Sở NN&PTNT An Giang và 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/ban-giao-ban-do-tuoi-ngap-kho-xen-ke-cho-an-giang-a258461.html