Bàn giao đối tượng nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng Campuchia

Ngày 1-1, Đồn Biên phòng Lộc Tấn, BĐBP Bình Phước tiến hành các thủ tục bàn giao 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho lực lượng chức năng Camphuchia.

BĐBP Bình Phước bàn giao đối tượng Hồ Văn Úc và Thê Hiên cho lực lượng chức năng Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước). Ảnh: Hồng Ánh

Lúc 22 giờ 30 phút ngày 31-12-2020 trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực chốt phòng dịch số 3 thuộc ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Lộc Tấn đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang sử dụng xe máy chở theo 2 người khác đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Duy (sinh năm 1992, trú tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) dùng xe máy chở theo Hồ Văn Úc (sinh năm 1951, trú tại xã Bithani, huyện Cok Stin, tỉnh Kong Pông Chàm, Campuchia); Thị Mét (sinh năm 1992, trú tại xã Phước An, huyện Hớn Quản, Bình Phước) chở theo Thê Hiên (sinh năm 1997, trú tại xã Osomach, huyện Osomach, tỉnh Undom Miên Chay, Camphuchia.

Các đối tượng khai nhận, Hồ Văn Úc và Thê Hiên là người Campuchia gốc Việt nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, về ấp Tân Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, Bình Phước để thắp hương cho người thân. Qua mạng xã hội facebook, người thân của Úc và Hiên đã nhờ Hoàng Văn Duy và Thị Mét đến gần khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước) để chở họ về quê.

Đồn Biên phòng Lộc Tấn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn Duy và Thị Mét, bàn giao cho chính quyền địa phương tiến hành cách ly theo quy định; đồng thời tiến hành bàn giao Hồ Văn Úc và Thê Hiên cho lực lượng chức năng Campuchia.

Hồng Ánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ban-giao-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-cho-luc-luong-chuc-nang-campuchia-post436279.html