Bàn giao, đưa vào sử dụng nhà văn hóa cộng đồng khu vực biên giới

Công trình nhà văn hóa cộng đồng thôn Tùng Sáng thuộc tỉnh Lào Cai vừa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngày 19/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với trường Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức cắt băng khánh thành công trình Nhà văn hóa thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đồng thời bàn giao cho chính quyền địa phương đưa vào khai thác sử dụng.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng thôn Tùng Sáng có tổng diện tích trên 300m2, được hai đơn vị khởi công xây dựng từ tháng 3/2017 đến nay đã hoàn thành với nguồn kinh phí trên 600 triệu đồng. Số tiền xây dựng công trình do cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh BĐBP và Học viện Cảnh sát nhân dân đóng góp với tấm lòng hướng về biên giới của Tổ quốc.

Cắt băng khánh thành, bàn giao nhà văn hóa cho chính quyền địa phương đưa vào khai thác sử dụng.

Đồn Biên phòng A Mú Sung và nhân dân địa phương đóng góp trên 150 ngày công. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ giúp cho nhân dân bản biên giới Tùng Sáng có điểm hội họp, sinh hoạt văn hóa khang trang rộng rãi.

Tại buổi bàn giao nhà văn hóa, GS.TS. Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng Lê Như Đức, Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì cắt băng khánh thành công trình trong niềm vui chung của chính quyền, nhân dân địa phương.

Thiếu tướng Lê Như Đức thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức trao tặng bộ loa máy cho thôn Tùng Sáng trị giá gần 100 triệu đồng. Dịp này, đoàn công tác của các đơn vị đã trao tặng 18 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong bản.

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và trường Học viện Cảnh sát nhân dân đã chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa hai chi đoàn trường Học viện Cảnh sát nhân dân và Đồn Biên phòng A Mú Sung.

Trước đó, đoàn công tác của hai đơn vị đã thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-giao-dua-vao-su-dung-nha-van-hoa-cong-dong-khu-vuc-bien-gioi-a326220.html