Bàn giao gần 3ha đất xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa

Ngày 7.3, tại TP.Biên Hòa đã diễn ra lễ bàn giao gần 3ha đất sạch ở khu vực tây nam sân bay Biên Hòa. Đây là khu vực thuộc 'Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1'.

Tại buổi lễ, bà Samantha Power, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho biết, kết quả xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và giai đoạn 1 sân bay Biên Hòa là điều kiện để hai bên tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả dioxin tại sân bay Biên Hòa giai đoạn tới; đồng thời mở ra tương lai tốt đẹp cho cả hai nước cũng như tăng cường quan hệ đối tác song phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại lễ bàn giao, USAID đã công bố kết quả xử lý giai đoạn 1 với 29.383m2, tương đương khối lượng 19.320m3 đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21.5 ppt theo đúng thiết kế được phê duyệt và được đầm nét, tạo mặt bằng thoát nước cũng như trồng cỏ chống xói mòn bề mặt cho Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đồng thời, USAID cũng công bố bản hợp đồng mới nâng tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2 lên đến 300 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa. Khoản tài trợ này thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2023.

Bà Samantha Power, Tổng giám đốc USAID bàn giao dự án gần 3ha mặt bằng đã xử lý dioxin cho Thiếu tướng Bùi Anh Chương, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân - Ảnh: Hoàng Phúc

Bà Samantha Power, Tổng giám đốc USAID bàn giao dự án gần 3ha mặt bằng đã xử lý dioxin cho Thiếu tướng Bùi Anh Chương, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân - Ảnh: Hoàng Phúc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong thời gian tới, USAID toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam nói riêng tiếp tục nỗ lực tham mưu, đề xuất để tăng nguồn vốn ODA không hoàn lại, tiếp tục làm sạch dioxin tại sân bay Biên Hòa vì trong giai đoạn 1 của dự án chỉ mới làm sạch 1 trong 8 trọng điểm ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa. Trong khi đó, Việt Nam còn tới hơn 6 triệu ha đất ô nhiễm bom mìn, ô nhiễm dioxin tại các khu vực sân bay như: Aso (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Bình Định) và một số tỉnh như Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế; hơn 4,8 triệu người đang bị nhiễm chất độc da cam/dioxin…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các sĩ quan quân đội trồng cây lưu niệm tại khu đất - Ảnh: Hoàng Phúc

Cũng theo Bộ Quốc phòng, dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 4.2019, với quy mô gấp 4 lần so dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, dự kiến mất 10 năm để hoàn thành.

Hoàng Phúc - Nguyễn Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ban-giao-gan-3ha-dat-xu-ly-o-nhiem-dioxin-o-san-bay-bien-hoa-193966.html