Bản giao hưởng dang dở của Beethoven sẽ được AI hoàn thành nốt

Một nhóm các nhà âm nhạc và lập trình viên sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) nhằm hoàn thành nốt bản giao hưởng số 10 còn dang dở của Beethoven để kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông vào năm 2020.

Thứ Tư, 18/12/2019, 07:50:17

(Ảnh: REUTERS)

Từ một vài ghi chú mà nhà soạn nhạc Beethoven đã viết trong một cuốn sổ tay trước khi ông qua đời vào năm 1827, các nhà nghiên cứu dự định sẽ sử dụng phần mềm máy tính kết hợp với công nghệ AI để hoàn thành phần còn lại của bản giao hưởng này. Phần mềm học máy sẽ được sử dụng để học lại trên tất cả các công việc trước đây của Beethoven và sáng kiến này được tài trợ bởi Deutsche Telekom, một công ty viễn thông của Đức.

Christine Siegert, người đứng đầu phòng lưu trữ tại bảo tàng Beethoven cho biết, sự tiến bộ trong quá trình phục dựng là rất ấn tượng, ngay cả khi máy tính vẫn còn nhiều điều phải học.

Siegert cũng tin rằng, Beethoven sẽ chấp nhận bản giao hưởng cuối cùng của các nhà nghiên cứu nếu như ông biết được dự án này, vì ông được coi là một nhà sáng tạo trong thời đại của mình thông qua các tác phẩm nổi tiếng mà ông đã soạn. Phần cuối cùng của bản giao hưởng dự kiến sẽ được trình diễn bởi một dàn nhạc vào ngày 28-4-2020 tại Đức.

Tuy nhiên, Barry Cooper, nhà soạn nhạc, nhà nghiên cứu âm nhạc người Anh, người đã viết tiếp bản giao hưởng số 10 năm 1988, không chắc chắn liệu bản phối được tạo ra bởi AI có thành công hay không.

Các nhà phê bình cho biết, đây không phải lần đầu tiên các tác phẩm âm nhạc được phục dựng lại bằng công nghệ AI. Những nỗ lực trước đây của các nhà nghiên cứu âm nhạc trong việc hoàn thành các tác phẩm còn dang dở của các nhà soạn nhạc nổi tiếng nhưng kết quả không mấy ấn tượng.

ANH NGỌC

TheoTelegraph

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/thong-tin-so/item/42621802-ban-giao-huong-dang-do-cua-beethoven-se-duoc-ai-hoan-thanh-not.html