Bàn giao 'Mái ấm biên cương' ấm tình quân dân

Để góp phần triển khai thực hiện hiệu quả phong trào 'Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau', Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà cho gia đình thuộc hộ nghèo trên địa bàn.

Ngày 30/9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Đồn Biên phòng Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với chính quyền địa phương xã Vạn Thắng tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Phạm Thị Lang Em thôn Phú Hội 2 và gia đình bà Nguyễn Thị Thẹo thôn Phú Hội 3.

Với tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, qua đó đem lại mái ấm và tạo động lực giúp đồng bào vươn lên xóa đói, giảm nghèo; gắn kết nghĩa tình quân - dân thêm sâu nặng, cùng nhau xây dựng vùng đất biên cương cho người nghèo trên vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Mỗi căn nhà có diện tích từ 35 m2 đến 65m2 với tổng kinh phí xây dựng từ 50 triệu đến gần 200 triệu đồng trong đó Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động Quỹ thiện tâm – Tập đoàn VINGROUR tài trợ 50 triệu đồng/căn. Số tiền còn lại được huy động từ bà con và gia đình.

Được biết đây là căn nhà “Mái ấm Biên cương” thứ 5 được trao cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên tổng số 12 căn nhà mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động các doanh nghiệp tài trợ xây dựng trong năm 2020.

Phương Ngân

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ban-giao-quotmai-am-bien-cuongquot-am-tinh-quan-dan-11885/