Bàn giao nhà Đại Đoàn Kết cho người nghèo ở vùng biên

Chiều ngày 18/1 tại thôn Trung, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), Báo Đại Đoàn Kết phối hợp Đồn Biên phòng Ea H'Leo thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bàn giao nhà Đại Đoàn Kết cho gia đình anh Võ Trường Giang, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã vùng biên.

Toàn cảnh buổi Lễ bàn giao nhà Đại Đoàn Kết.

Toàn cảnh buổi Lễ bàn giao nhà Đại Đoàn Kết.

Dự Lễ bàn giao có bà Thanh Nga - đại diện Báo Đại Đoàn Kết; Thiếu tá Vũ Văn Dương, chính trị viên Phó Đồn biên phòng Ea H’Leo; đại diện Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã Ia Lốp; đại diện các mạnh thường quân và bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Gia đình anh Võ Trường Giang là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: hai vợ chồng không có việc làm ổn định, không có nương rẫy ruộng vườn, đông con. Cháu đầu năm nay 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ nên nghỉ học ở nhà, cháu thứ 2 đang học lớp 5, cháu thứ 3 học lớp 1, cháu thứ 4 học mẫu giáo, cháu thứ 5 mới gần 3 tuổi.

Ngôi nhà trước đây của gia đình anh Võ Trường Giang.

Cả 7 miệng ăn trong gia đình đều trông chờ vào tiền công làm thuê làm mướn hàng ngày của anh Giang. Bố mẹ anh Giang ở kề bên nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn; mẹ bị khuyết tật, bố già yếu hàng ngày vẫn phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Nhiều năm nay gia đình anh Giang sống trong một túp lều che bằng bạt, trong nhà không có gì đáng giá. Có nhiều hôm mưa gió hai vợ chồng phải bế con chạy đi ở nhờ.

Với mong muốn được chia sẻ khó khăn với gia đình anh Giang vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk xây dựng căn nhà Đại đoàn kết tặng gia đình anh Giang. Căn nhà trị giá 100 triệu đồng do phóng viên thường trú Tây Nguyên Báo Đại Đoàn Kết kêu gọi những tấm lòng hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đóng góp.

Lễ khởi công nhà Đại đoàn kết đã diễn ra vào ngày 18/11/2022.

Lễ khởi công nhà Đại Đoàn Kết đã diễn ra vào ngày 18/11/2022. Trong thời gian thi công Đồn Biên phòng Ea H’leo đã hỗ trợ gia đình anh Võ Trường Giang hàng chục ngày công xây dựng và toàn bộ hệ thống cửa. Sau 2 tháng thi công dưới sự giám sát của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo, đến nay ngôi nhà đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng.

Vợ chồng anh Giang hứa sẽ quyết tâm vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Xúc động trước sự quan tâm của Báo Đại Đoàn Kết, Đồn Biên phòng Ea H’leo, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, các tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình có căn nhà kiên cố để ở, anh Võ Trường Giang nói: “Hai vợ chồng lấy nhau 17 năm nhưng vì con đông, mẹ khuyết tật, số tiền làm thuê, một ngày công chỉ có 200 đến 300 nghìn đồng, chỉ đủ ăn hàng ngày, chưa kể các con thường xuyên ốm đau, bệnh tật; mẹ bị khuyết tật lại thêm bệnh tuổi già nên số tiền làm thuê không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Khổ nhất vào mùa mưa lũ, nước ngập, không đi lại được, đợt mưa kéo dài cả chục ngày, cả gia đình phải nhịn đói, may nhờ bộ đội Biên phòng giúp đỡ lương thực, nhu yếu phẩm, đưa gia đình tới nơi an toàn”.

Giọt nước mắt hạnh phúc của vợ chồng anh Võ Trường Giang trong ngôi nhà Đại Đoàn Kết.

Trong buổi Lễ bàn giao ngôi nhà Đại Đoàn Kết, chị Nguyễn Thị Bé Diệu vợ anh Võ Trường Giang nghẹn ngào không nói thành lời: “Cả đời vợ chồng chị mơ ước mãi không có tiền xây dựng ngôi nhà mới khang trang vững chắc như này. Nay ước mơ đã thành hiện thực. Tết này gia đình sẽ được đón Xuân trong ngôi nhà mới, niềm hạnh phúc được nhân đôi; gia đình không còn nỗi lo mỗi khi trời mưa gió phải bế con chạy đi gửi. Căn nhà Đại Đoàn Kết sẽ là động lực để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo. Tôi cảm ơn Báo Đại Đoàn Kết và Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk rất nhiều”, chị Nguyễn Thị Bé Diệu nghẹn ngào.

Bà Thanh Nga - đại diện Báo Đại Đoàn Kết phát biểu.

Phát biểu tại Lễ bàn giao nhà Đại Đoàn Kết, bà Thanh Nga - đại diện Báo Đại Đoàn Kết mong muốn gia đình anh Giang, sau khi nhận căn nhà Đại Đoàn Kết hãy cố gắng lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cùng với người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc ở vùng biên; Phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững biên cương Tổ quốc.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Hoàng Ngọc Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Lốp cảm ơn Báo Đại Đoàn Kết, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Giang xây dựng căn nhà Đại Đoàn Kết.

Ông cũng đề nghị gia đình anh Giang cố gắng vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy các con ăn học nên người.

Ông Hoàng Ngọc Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Lốp cảm ơn Báo Đại Đoàn Kết, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk...

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở vùng biên cương Tổ quốc.

Ngôi nhà Đại Đoàn Kết được hỗ trợ, tuy giá trị chưa cao, nhưng đã thể hiện tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đã yêu thương, chia sẻ giúp đỡ người nghèo. Ngôi nhà Đại Đoàn Kết sẽ là động lực và tiếp thêm sức mạnh, động viên, khuyến khích gia đình anh Võ Trường Giang vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Báo Đại Đoàn Kết trao tặng bồn đựng nước cho gia đình.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Báo Đại Đoàn Kết trao tặng gia đình anh Võ Trường Giang một bồn đựng nước trị giá 5 triệu đồng.

Đại diện Báo Đại Đoàn Kết và Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk chúc Tết, tặng quà Đồn biên phòng Ea H’Leo.

Trong chuyến công tác tại phía Tây nam vùng biên cương của Tổ quốc, Đại diện Báo Đại Đoàn Kết và Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc Tết, tặng quà Đồn biên phòng Ea H’Leo.

Đại diện Báo Đại Đoàn Kết và đại diện Đồn biên phòng Ea H’Leo đã đến thăm tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo.

Đại diện Báo Đại Đoàn Kết và đại diện Đồn biên phòng Ea H’Leo đã đến thăm tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Trung xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Thu Hà Thanh Nga

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-nguoi-ngheo-o-vung-bien-5708009.html