Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo dân tộc Mông tại bản Mùa Xuân (Quan Sơn)

Ngày 24-12, Dự án 'Vì trẻ em vùng cao' và Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Thao Văn Chai tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Đây là hộ nghèo buộc phải dời khỏi chỗ ở cũ bị sạt lở, không an toàn tới nơi ở mới.

Dự án “Vì trẻ em vùng cao” và Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp bàn giao nhà mới cho gia đình anh Thao Văn Chai

Gia đình anh Thao Văn Chai là hộ nghèo dân tộc Mông sinh sống tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tháng 8-2019) vừa qua, gia đình anh Chai bị sạt lở nhà dẫn đến không thể tiếp tục ở trên nền đất cũ, phải di chuyển và dựng nhà mới hoàn toàn trên khu vực đất khác.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại không có khả năng tự dựng nhà mới, qua khảo sát thực tế, Dự án “Vì trẻ em vùng cao” và Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã quyết định vận động hỗ trợ gia đình anh Thao Văn Chai xây nhà mới với số tiền 50 triệu đồng. Trong đó có 45 triệu tiền mặt, 5 triệu hiện vật gồm máy phát điện, chăn gối…

Ngôi nhà mới bằng gỗ khang trang, kiên cố tại nơi ở mới an toàn

Ngôi nhà mới bằng gỗ được xây dựng mới khang trang, kiên cố tại nơi ở mới, bảo đảm an toàn mùa mưa bão với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài 50 triệu được hỗ trợ từ dự án, gia đình anh Chai còn nhận được sự giúp đỡ của gia đình, họ hàng và địa phương.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng quà tết; đại diện địa phương cũng có những phần quà ý nghĩa dành tặng gia đình anh Thao Văn Chai. Sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Dự án “Vì trẻ em vùng cao” và Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã giúp gia đình anh Chai được vui đón năm mới, Tết cổ truyền trong ngôi nhà mới khang trang. Đây cũng là nguồn động viên kịp thời giúp gia đình anh Chai nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ban-giao-nha-tinh-nghia-cho-ho-ngheo-dan-toc-mong-tai-ban-mua-xuan-quan-son/112165.htm