Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo biên giới Gia Lai

Trong hai ngày 12 và 13-10, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh phối hợp với BĐBP Gia Lai và Hội Chữ thập Đỏ cụm II (gồm các quận: 4, 6, 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận) TP Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao nhà tình thương cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị bàn giao nhà cho bà Rơ Mah Bdil. Ảnh: Lương Kiểm

Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị bàn giao nhà cho bà Rơ Mah Bdil. Ảnh: Lương Kiểm

Các hộ dân thuộc diện khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà ở đợt này gồm: Gia đình ông Siu Ghin (làng Goòng) và gia đình bà Rơ Mah Bdil (làng Chư Kó).

2 căn nhà được khởi công xây dựng vào ngày 17-7-2019 với tổng kinh phí xây dựng mỗi căn 50 triệu đồng. Đây là số tiền do Hội Chữ thập Đỏ cụm II hỗ trợ.

Các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình ông Siu Ghin. Ảnh: Lương Kiểm

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, nhằm giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Lương Kiểm

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ban-giao-nha-tinh-thuong-cho-ho-ngheo-bien-gioi-gia-lai/