Bàn giao thi thể Lê Đình Kình cho gia đình

Theo lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, ông Lê Đình Kình là chủ mưu hoạt động chống phá chính quyền tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Tối 10/1, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết người tử vong trong các đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, khi khám nghiệm tử thi, trên tay của ông Lê Đình Kình cầm giữ quả lựu đạn.

Một số đối tượng bị bắt khai ông Kình là kẻ cầm đầu, chủ mưu các hoạt động chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật trong vụ việc tại Đồng Tâm, theo TTXVN.

Một số lựu đạn thu giữ được trong nhà ông Lê Đình Kình. Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 10/1, lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể ông Kình cho gia đình. Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung, là người đại diện gia đình nhận thi thể.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã thả 8 người có liên quan đến vụ việc trên, trong số này có 3 người là người thân của ông Lê Đình Kình, gồm: vợ, con dâu và cháu dâu ông Kình.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức hôm 9/1; gồm: tội danh Giết người, Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và Chống người thi hành công vụ.

Trong vụ việc này, theo thông báo từ Bộ Công an, đã có 3 chiến sĩ công an hy sinh và 1 đối tượng chống đối thiệt mạng (là ông Lê Đình Kình), theo VOV.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/ban-giao-thi-the-le-dinh-kinh-cho-gia-dinh-163718.html