Ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng nhuộm than pin trộn vào hồ tiêu

Ngày 10/10, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trong đường dây sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ hỗn hợp nhuộm than pin trộn vào hồ tiêu.

Hình minh họa: Nguồn báo Lao động

Theo báo Người lao động, các bị can trong đường dây sản xuất hồ tiêu nhuộm than pin này gồm: Phan Thị Dung (SN 1962, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975) và Nguyễn Xuân Bảo (SN 1985) cùng ngụ huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông); Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979) và Trần Ngưỡng (SN 1976), cùng ngụ huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông).

Cả 5 bị can này đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Sau khi cả 2 thống nhất kế hoạch sản xuất "hồt tiêu bẩn", Lê Thị Hồng Thơ bắt mối được với Nguyễn Thị Thanh Loan và đặt mua 3 tấn tạp chất để trộn vào hồ tiêu cho công ty của Phan Thị Dung.

Để có được 3 tấn tạp chất giao hàng cho Thơ, Nguyễn Thị Loan đã lấy vỏ cà phê lẫn sỏi đá nhỏ được sàng, quạt ra từ 1 lô hàng cà phê rô 4 (là cà phê mẻ có lẫn vỏ) tưới nước, ủ một thời gian để tạp chất chuyển sang màu đen, rồi tiến hành phơi khô đóng bao. Tuy nhiên, sau đó, trong quá trình giao nhận tạp chất, Phan Thị Dung có trả lại một số lô hàng cho Loan vì không đảm bảo "chất lượng" về màu sắc. Vì thế, sau đó Loan đã cùng Nguyễn Xuân Bảo đi mua pin về đập ra lấy bột pin nhuộm vào tạp chất, sấy khô để đạt màu sắc, kích thước như Dung yêu cầu.

Kiến Văn (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ban-hanh-cao-trang-truy-to-cac-doi-tuong-nhuomthan-pintron-vao-ho-tieu-20181010122953941.htm