Bản hòa âm của biển cả

'Harmony of the Seas' (Bản hòa âm của biển cả) chính là tên gọi của siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa xuất xưởng tại Xanh Na-re-rơ, trên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp, để thực hiện chuyến hải trình đầu tiên trên biển.

Siêu du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới Harmony of the Seas. Ảnh: AFP

Du thuyền này được đóng tại một xưởng đóng tàu ở Xanh Na-re-rơ theo hợp đồng cung cấp cho Công ty Tàu biển Royal Caribbean (RCCL) có trụ sở tại Mỹ. Sau 32 tháng thi công, ngày 15-5, siêu du thuyền đã được hạ thủy trước sự chứng kiến của 10.000 người.

Được mệnh danh là “thành phố di động”, Harmony of the Seas có chiều rộng 66 m, chiều dài 362 m, tương đương với chiều dài của 5 chiếc Boing 747 đặt nối liền nhau và có diện tích bằng gần 4 sân bóng đá. Tàu vượt biển với tốc độ 22 hải lý. Theo Công ty Tàu biển Royal Caribbean, tàu có trọng tải đăng ký là 227.000 tấn, được trang bị 3 động cơ 25.000 mã lực, 3 máy phát điện diesel Wärtsilä có công suất 18.600 mã lực và 3 hệ thống chân vịt Azipod.

Phát biểu trong lễ bàn giao du thuyền, Chủ tịch Tập đoàn Royal Caribbean Ri-sác Phên nhấn mạnh, Harmony of the Seas lớn hơn so với hai tàu chị em của nó là Allure of the Seas và Oasis of the Seas. Đây cũng là hai con tàu du lịch chở khách có kích thước khổng lồ. Không chỉ có kích thước lớn nhất, Harmony of the Seas còn là siêu du thuyền đắt giá nhất hiện nay với trị giá lên tới gần một tỷ ơ-rô (khoảng hơn 1,1 tỷ USD). Du thuyền có 18 tầng với khả năng chở 6.360 hành khách và 2.100 thành viên thủy thủ đoàn cùng lúc. Du thuyền nổi tiếng vì những điều kiện tiện nghi đẳng cấp dành cho các hành khách trên du thuyền.

Nhà hát bên trong siêu du thuyền. Ảnh: Sputnik

Siêu du thuyền này đã trở thành một “thành phố” thực sự với sân golf thu nhỏ, sàn lướt sóng nhân tạo, bồn tắm nổi Jacuzzis, núi nhân tạo, casino và cả nhà hát với sức chứa lên tới 1.400 chỗ để thưởng thức những tác phẩm nhạc kịch Broadway kinh điển. Ngoài ra, hành khách có thể trải nghiệm trò chơi mạo hiểm tại máng trượt nước 10 tầng với tên gọi “Vực thẳm cuối cùng”, thưởng thức những ly cocktail tại quán bar do nhân viên là những chú robot pha chế. Siêu du thuyền này còn có các đại lộ và công viên trung tâm với hơn 12.000 loại cây.

Trở thành hành khách trên du thuyền có nghĩa là trước khi cập bến một thành phố du lịch nổi tiếng trên đất liền, du khách đã và đang sống cuộc đời siêu công dân của một siêu thành phố nổi trên biển. Theo Công ty Tàu biển Royal Caribbean, giá để trải nghiệm 1 tour 4 đêm trên tàu là 349 bảng Anh (hơn 11 triệu VND)/người khi tàu chạy khứ hồi từ Xao-tham-tơn (Anh) tới Rốt-téc-đam (Hà Lan); hành trình khứ hồi 3 đêm từ Xao-tham-tơn tới Che-buốc (Pháp) trị giá 299 bảng Anh (gần 10 triệu VND)/người.

Công viên xanh trong “Thành phố di động”. Ảnh: Sputnik

Ngày 17-5, du thuyền Harmony of the Seas đã cập cảng Xao-tham-tơn. Tại đây, du thuyền này sẽ đón những vị khách đầu tiên lên tàu và bắt đầu thực hiện chuyến hải trình đầu tiên vào ngày 22-5 tới “ngôi nhà mới” là cảng Bác-xê-lô-na, Tây Ban Nha. Từ đây, Harmony of the Seas sẽ thường xuyên thực hiện các chuyến hành trình trên biển Địa Trung Hải trong tương lai.

Thanh Thủy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ban-hoa-am-cua-bien-ca/