Bán hơn 1.100 tấn than bất hợp pháp, sung công quỹ gần 2,2 tỷ đồng

Ngày 14/8, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 cho hay, hơn 1.100 tấn than chứa trong 39 container có nguồn gốc bất hợp pháp do đơn vị và Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp bắt giữ vừa được bán đấu gia sung công quỹ với số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Tàu chở than bất hợp pháp bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, quá trình phối hợp giữa đơn vị và Hải quan Hải Phòng, 2 bên tổ chức trinh sát, phát hiện một số DN có chức năng kinh doanh than cho than vào container và vận chuyển bằng tàu thủy nội địa từ Quảng Ninh về Hải Phòng.

Sau khi củng cố thông tin, cuối tháng 6 vừa qua, 2 lực lượng tổ chức kiểm tra tàu nghi vấn mang số hiệu NĐ-2388.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 36 container than đang được vận chuyển từ cảng Cái Lân, Quảng Ninh về cảng Tân Vũ, Hải Phòng. Chủ hàng là Công ty CP đầu tư Hải Thành Phát có trụ sở tại Quảng Ninh. Làm việc với lực lượng chức năng, Giám đốc DN xuất trình một bộ hóa đơn để chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra giấy tờ hàng hóa và lời khai của thuyền viên, lực lượng Cảnh sát biển và Hải quan phát hiện nhiều điểm nghi vấn nên quyết định tạm giữ tang vật và áp tải phương tiện về khu vực Bến Gót, huyện Cát Hải, Hải Phòng để tiến hành mở rộng điều tra, xác minh.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phải mất gần 1 tháng (từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2017), tổ chức điều tra, xác minh tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước (Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, TP.HCM) và làm việc với 20 tổ chức, 30 cá nhân để làm rõ các tình tiết liên quan.

“Quá trình xác minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 container than cũng của Công ty CP đầu tư Hải Thành Phát đang tập kết tại cảng Cái Lân chờ tiêu thụ”- đại diện Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 cho biết.

Sau khi điều tra, xác minh làm rõ, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 và Cục Hải quan Hải Phòng xác định toàn bộ số than chứa trong 39 container, với tổng trọng lượng 1.108,83 tấn có nguồn gốc bất hợp pháp.

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát sát biển 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đầu tư Hải Thành Phát số tiền 78,5 triệu đồng, đồng thời tịch toàn bộ tang vật và bán đấu giá sung công quỹ.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát sát biển 1 cho biết thêm, vụ việc nêu trên là một những chuyên án điển hình trong công tác phối hợp giữa đơn vị và Cục Hải quan Hải Phòng kể từ đầu năm 2017 đến nay.

N.Quốc

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ban-hon-1-100-tan-than-bat-hop-phap-sung-cong-quy-gan-22-ty-dong.aspx