Bán kết 1 AFF Cup 2020: Việt Nam & Thailand

Đây là trận đấu của đội đương kim vô địch AFF Cup tuyển VN với cựu vô địch tuyển Thailand.

Ở đấu trường AFF Cup, hai kỳ phùng địch thủ đã có dịp chạm trán nhau 9 lần mà Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 5. Trong 2 trận thắng ấy có dấu ấn khó phai mờ khi tuyển VN đánh bại người Thái 2-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008 trên đất Thái để rồi sau đó bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Công Vinh tại sân Mỹ Đình ở lượt về đã chính thức đưa tuyển VN lên ngôi vương. Sau đó bóng đá Thaland lấy lại ưu thế, ngự trị khu vực một khoảng thời gian đủ dài (vô địch AFF Cup 2014, 2016) khi HLV Kiatisak rời khỏi tuyển Thailand là thời kỳ đi xuống của bóng đá Thailand, họ thua Malaysia ở vòng bán kết AFF Cup 2018, nên không có dịp gặp tuyển VN. Và 2018 tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã lần thứ 2 sau 10 năm vô địch AFF Cup 2018. Hai đội gặp nhau 3 trận. Trong đó, Đội tuyển VN thắng Thái Lan 1-0 tại King Cup 2019 (giải đấu do Thái Lan tổ chức vào tháng 6/2019). Hai trận còn lại thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (tháng 9, tháng 11/2019), hai đội đều hòa không tỉ số.

Tuy vậy, bóng đá Thái vẫn là một thế lực mà hầu hết các đội bóng ở ĐNA đều e ngại khi phải đối đầu với họ, nhất là giới truyền thông. Cho nên khi biết tuyển VN sẽ gặp Thailand ở vòng bán kết, nhiều người đã phê phán HLV Park khi không để cho các học trò nỗ lực ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa trước đội Lào, rồi cuối cùng phải xếp nhì bảng sau Indonesia (đội đã có 1 trận đấu cực hay để thắng người Mã 4:1 dành vị trí nhất bảng , dẫn đến tuyển VN phải đối đầu với Thailand nhất bảng A ở vòng bán kết. Trong khi đó, quan điểm của HLV Park là muốn bảo vệ ngôi vương thì phải thắng tất cả mọi đối thủ, nên việc quyết thắng đội Thái là việc tuyển VN phải nỗ lực trong 2 trận bán kết sắp diễn ra.

Còn đội Thailand rất muốn đòi lại ngôi vương. Sức mạnh của tuyển Thái Lan được dàn đều ở 3 tuyến với những cầu thủ cực hay đang thi đấu ở nước ngoài như Dangda, Chanathip, Supachok trên hàng công, tuyến giữa có các tiền vệ kiểm soát bóng tốt như Phitiwat, Thanawat, Sarach Yooyen. Hàng thủ cũng có các hậu vệ chơi chắc chắn và an toàn gồm Theerathon, Kritsada, Narubadin. HLV Polking đang có trong tay đội hình chơi hay nhất của Thái Lan trong suốt 3 năm qua.

Ở vòng bảng AFF Cup năm nay, tuyển VN đá chưa thật thuyết phục, có trận quá hay, có trận chưa được như kỳ vọng. Dưới triều đại của thầy Park, qua hàng loạt trận đấu ở vòng loại WC 2022, chúng ta đã có 1 dàn cầu thủ chuyên nghiệp, có trình độ, bản lĩnh. Tuy tuyển VN đã thất bại trước hàng loạt đội tuyển hàng đầu châu lục, nhưng đội bóng chúng ta đã có những tiến bộ qua từng trận nên việc đối đầu với người Thái không còn là nỗi ám ảnh, mà đã trở thành động lực để cầu thủ VN phô diễn trọn vẹn tài năng của mình.

Ai cũng biết tuyển Thailand hiện nay có hàng công rất mạnh thì việc đá với đội hình dày và chặt chẽ đã trở nên quen thuộc khi chúng ta từng thể hiện ở vòng loại thứ 3 World Cup, vấn đề quan trọng nhất mà thầy Park luôn chỉ đạo, đó là sự tự tin, tôn trọng đối thủ, không để cuốn theo cách đá của đội bạn, hết sức tập trung, tạo sự kết dính giữa các vị trí 3 tuyến, giữ cự ly đội hình hợp lý và sẵn sàng các đợt phản công nhanh. Nếu chúng ta vẫn duy trì hàng thủ được công nhận là mạnh nhất ĐNA một cách hiệu quả thì việc tạo nên những cơ hội phản công thông qua đôi chân tạo đột biến của Quang Hải, Công Phượng hay Hoàng Đức thì rất có thể chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra khi đối đầu với Thái Lan.

So với trận gặp Campuchia ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup, đội hình ra sân gặp Thái Lan có khá nhiều sự thay đổi. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh trở lại khung gỗ bắt thay cho đàn anh Bùi Tấn Trường. Bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan sẽ là Thành Chung - Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh. Đây là sự lựa chọn tốt nhất của HLV Park Hang Seo vào lúc này khi Tiến Dũng và Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương.

Đá hậu vệ trái là Hồng Duy. Cánh đối diện là sự xuất hiện của Văn Thanh. Tuấn Anh và Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm. Quang Hải (phải), Văn Toàn (trái) và Công Phượng đá tiền đạo, hợp thành bộ ba trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Đây là thay đổi đầy bất ngờ của HLV Park Hang Seo khi ông thường sử dụng Văn Đức chứ không phải Văn Toàn. Chưa hết, Tiến Linh đang có phong độ cao khi lập cú đúp vào lưới Campuchia cũng phải ngồi dự bị nhường chỗ cho Công Phượng

Bước vào trận đấu, các cầu thủ VN có phần chậm chạp hơn người Thái, cách bắt nhịp trận đấu của Thailand nhanh hơn, chơi gắn kết hơn những đường chuyền 1 chạm của họ tinh tế và hiệu quả, điển hình là đội trưởng Chanathip chơi rất kỹ thuật và sắc nét, cũng như cướp cơ hội rất nhanh.

14' trong 1 pha đội Thái phá bóng lên giải nguy cho cầu môn đang bị đội VN uy hiếp, bóng bay qua vạch giữa sân, Hồng Duy chạy trước, nhưng anh lại vấp ngã, Chanathip vọt lên dắt bóng về phía cầu môn của Nguyên Mạnh, thủ môn VN lao cản bóng, những cũng không ngăn nổi bóng đi vào lưới. Nhưng đến bàn thắng thứ 2 ở phút 23' các cầu thủ Thái đã rất tự tin ban bật, xuyên thủng hàng hậu vệ VN và chính Chanathip là người ghi bàn cho tuyển Thailand.

Sau bàn thua, các cầu Thái có phần chững lại, họ chủ yếu giữ bóng, còn tuyển VN vẫn không ngừng gây áp lực lên sân Thailand.

34' Quang Hải có cú sút phạt khoảng trên 20m, bóng đập trúng cột dọc, từ chối bàn thắng. Việc tuyển VN tiếp tục gây áp lực, phút 43' Văn Toàn dẫn bóng bên cánh phải, thủ môn Chatchai băng ra kéo ngã Văn Toàn ngoài khu vực 16m50, nhưng thủ môn Thái không bị phạt mà thẻ vàng dành cho tiền đạo VN?

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0:2 cho Thailand.

Vào hiệp 2 HLV Park có một số thay đổi, Tiến Linh vào thay Văn Toàn, Văn Đức thay Tuấn Anh. Với quyết tâm tìm bàn gỡ, các Chiến binh Sao vàng đã không ngừng dồn ép, khống chế các đường lên bóng của đội Thái.

67' Quang Hải nhận được bóng ngoài vùng 16m50 của Thailand đã tung cú sút làm bó thay thủ môn Chatchai, nhưng xà ngang đã cứu nguy cho đội Thái.

71' Quang Hải có đường thọc khe thông minh cho Đức Chinh, nhưng bị trọng tài thổi việt vị (khi quay lại mới thấy Đức Chinh còn đứng trên hậu vệ Thái)

80' Quang Hải có đường thọc khe cho Văn Đức băng xuống, rất tiếc cú sút của Văn Đức lai đi sạt cột dọc trong gang tấc.

82' Trong một pha phản công, Duy Mạnh đã cản phá tiền đạo Thái trong vòng cấm bị phạt thẻ vàng cùng 1 tình huống tuyển VN bị phạt 11m. Nhưng Chanathip không lừa được Nguyên Mạnh, bóng không vào lưới đội VN.

Những phút cuối trận, tuyển VN uy hiếp dồn dập khung thành Chatchai, có tình huống cầu thủ Thái để bóng chạm tay ngay trước mắt trọng tài hay Quang Hải bị đánh nguội vào mặt trong vòng cấm đều bị trọng tài người Quatar Odba Saoudi Ali bỏ qua.

Kết thúc trận đấu, tuyển VN thất bạn với tỷ số 0:2.

Chúng ta còn trận 2 để gỡ lại trận thua hôm nay. Muốn vậy, tuyển VN cần cải thiện những cú sút vào khung thành đội bạn, hiệu quả sút cầu môn của chúng ta ở giải đầu lần này không cao hiệu suất ghi bàn thắng thấp, cách tiếp cận trận đấu còn chậm dẫn đến dễ bị đội bạn gây áp lực, nhất là các cầu thủ Thái rất giỏi khi đá 1 chạm (hệ quả là bàn thắng thứ 2 của chanathip). Việc thoát pressing ở đầu hiệp 1 chưa cao, dẫn đến dễ bị đội bạn bắt bài.

Mong rằng trận đấu sau đây 3 ngày chúng ta sẽ được thấy tuyển VN đá với một phong thái khác, chắc chắn hơn, hiệu quả hơn.

LĐBĐ VN cần có phản ánh đến BTC giải đấu về việc bố trí trọng tài điều khiển trận đấu có chuyên môn và công tâm, nhất là việc đưa công nghệ VAR vào giải đấu để tạo sự công bằng với các đội.

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-ket-1-aff-cup-2020-viet-nam-thailand-a9173.html