Bán kết 2 (lượt đi) AFF Cup 2020: Trận quyết đấu để khẳng định vị thế

Cuộc chạm trán giữa Việt Nam - Thái Lan lâu nay luôn nhận được sự quan tâm của bóng đá khu vực, bởi cả hai đang là 'ông lớn' của bóng đá Đông Nam Á. Trận bán kết tối nay (lúc 19 giờ 30 ngày 23-12) không là ngoại lệ.Bán kết 1 (lượt đi) AFF Cup 2020: Hòa 1-1, cơ hội vẫn chia đều cho Singapore và Indonesia Trận bán kết (lượt đi) AFF Cup 2020 giữa đội chủ nhà Singapore và Indonesia vào tối 22-12 đã khép lại với tỷ số 1-1. Nếu Indonesia là đội bóng chiếm ưu thế trong nửa đầu trận đấu thì ngược lại, trong hiệp 2, Singapore lại thi đấu khởi sắc và có phần lấn lướt đối phương. Indonesia là đội có bàn mở tỷ số ở phút 28, sau phản công và Witan đã mang lại lợi thế, giúp đội bóng của HLV Shin Tae-yong dẫn trước 1-0. Kịch bản này lặp lại trong hiệp 2 nhưng với sự chủ động của các cầu thủ chủ nhà Singapore, phút 70, khai thác một thoáng sơ sẩy của bộ đôi trung vệ Indonesia, Ikhsan Fandi phá thành công bẫy việt vị và dứt điểm hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1 cho Singapore.

Hoàng Đức (áo đỏ) sẽ là một trong những nhân tố chủ chốt của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu cùng đội tuyển Thái Lan trong trận đấu tối nay (23-12). Ảnh: NHẬT ĐOÀN

Thực sự, cả hai đều chưa muốn gặp nhau ở vòng bán kết AFF Cup 2020 khi đích nhắm của họ là trận chung kết. Tuy nhiên, việc thi đấu thiếu chặt chẽ trước Campuchia khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải đứng nhì bảng B và buộc phải gặp Thái Lan (nhất bảng A).

Dẫu chỉ là trận bán kết nhưng đây là trận đấu có ý nghĩa khẳng định vị thế cho cả Việt Nam và Thái Lan. Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian gần đây, Thái Lan để Việt Nam chiếm vị thế độc tôn nên họ đang muốn lấy lại hình ảnh của mình. Trong lúc đó, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng rất muốn khẳng định Việt Nam mới là số 1 và việc vượt qua Thái Lan để giành vé vào chung kết là lời khẳng định hùng hồn nhất.

Trong quá khứ, Việt Nam chỉ mới thắng Thái Lan 2 lần ở giải đấu chính thức là bán kết Tiger Cup 1998 (3-0) và chung kết lượt đi AFF Cup 2008 (2-1) cùng trận thắng 1-0 ở giải giao hữu King Cup 2019; còn lại hòa 6 và thua đến 15 trận ở mọi đấu trường.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi chiến lược gia người Hàn Quốc khá dè dặt dù rất quyết tâm trong phát biểu ở cuộc họp báo trước trận đấu: “Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ và trận đấu với Thái Lan cũng vậy. Thực sự, tôi không chắc về một chiến thắng của các học trò nhưng tôi cam đoan, các tuyển thủ của mình vào trận với quyết tâm cao. Trận đấu này, Thái Lan chắc chắn sẽ tìm cách ghi bàn để có chiến thắng và chúng tôi cũng vậy. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng ghi bàn trước và giành chiến thắng chung cuộc”.

Trong khi đó, Thái Lan thể hiện lối chơi đa dạng với các miếng đánh biên kết hợp những pha tấn công trung lộ tất hoàn hảo. Đồng thời, các chân sút Thái Lan luôn tận dụng tốt mọi cơ hội để ghi bàn. Vậy nên, đây chính là đối thủ hoàn hảo và đáng gờm với đội tuyển Việt Nam. Mặt khác, triết lý bóng đá của HLV Alexandre Polking là lấy tấn công làm chủ đạo và nhà cầm quân người Đức gốc Brazil đã khẳng định trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Chúng tôi không thay đổi sơ đồ chiến thuật và cách chơi trước đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi biết họ phòng ngự tốt nhưng không có lý do gì để Thái Lan thay đổi lối đá kiểm soát của mình”.

Với việc Thái Lan triển khai lối chơi tấn công từ đầu, đội tuyển Việt Nam càng có cơ hội để sử dụng miếng đánh phòng ngự - phản công sở trường. Nhưng trước khi nghĩ đến việc xuyên thủng mành lưới đối phương, chúng ta phải bảo đảm sự an toàn trong hệ thống phòng ngự, nhất là phải hết sức chú ý đến bộ đôi hậu vệ Theerathon và Narubadin. Ở khu trung tuyến, cuộc đọ sức, so tài của cặp tiền vệ Hoàng Đức - Tuấn Anh với Sarach và Chanathip có ý nghĩa quyết định sự thành bại về thế trận của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Trước trận đấu, HLV Polking của Thái Lan phân tích rất kỹ đội tuyển Việt Nam khi cho biết: “Việt Nam chơi kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ vẫn phòng ngự rất chặt chẽ. Họ có 4 trung vệ cho 3 vị trí trên sân, 1 tiền vệ đá trụ và 4 cái tên xoay vòng cho phía trên, cùng đó là những hậu vệ cánh chất lượng. Trên hàng công họ có 6 phương án. Chúng tôi đã phân tích rất kỹ tuyển Việt Nam và sẽ có những đối sách tốt nhất ở trận đấu này”

Khi cả hai đối thủ đều quyết thắng, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 sẽ rất đáng xem.

Thậm chí, Singapore còn bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng khi quả đánh đầu của trung vệ Baharudin, sau một tình huống phạt góc, đưa bóng dội cột dọc. Kết quả hòa 1-1 trong trận bán kết lượt đi có thể làm hài lòng cả 2 đội và cơ hội vẫn chia đều cho cả Singapore lẫn Indonesia trong trận bán kết lượt về, diễn ra vào ngày 25-12 tới.

ĐƯỜNG MINH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202112/ban-ket-2-luot-di-aff-cup-2020-tran-quyet-dau-de-khang-dinh-vi-the-3898801/