Bán kết AFC Cup 2019: Hà Nội FC giành được kết quả có lợi ở SVĐ Bacolod

Dù phải thi đấu trên sân khách tại bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á và gặp nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ, nhưng Hà Nội FC vẫn giành được một kết quả có lợi trước đội chủ nhà Ceres Negros.

Hà Nội FC bước vào bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á với bất lợi không nhỏ khi phải chơi trên sân của đại diện đến từ Philippines là Ceres Negros. Điều đáng nói ở đây là Hà Nội FC từng để thua trước Ceres Negros với tỷ số 2-6 trên chính SVĐ Bacolod cách đây 2 năm. Trong những phút đầu tiên của hiệp 1, Hà Nội FC vẫn chủ động chơi thấp để chờ đợi sơ hở của đối phương rồi tung ra những miếng đánh bất ngờ. Phút thứ 6, Văn Quyết là người sở hữu cơ hội ngon ăn nhất nhưng cú sút của tiền đạo này không qua được thủ thành của đội chủ nhà.

Hà Nội FC đã có một kết quả thuận lợi trên sân khách tại trận bán kết lượt đi AFC cup 2019.

Hà Nội FC đã có một kết quả thuận lợi trên sân khách tại trận bán kết lượt đi AFC cup 2019.

Ceres Negros cũng chơi chủ động không kém và có những pha lên bóng rất đáng chú ý. sau những phút đầu thi đấu thăm dò, cả hai đội bóng đã liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng cực kỳ nguy hiểm khiến các khán giả có mặt trên sân vô cùng phấn khích.

Đặc biệt, ở những phút cuối của hiệp một họ đã có liên tiếp những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Văn Công đã chơi xuất sắc. Kết thúc hiệp một, cả hai đội chưa bên nào khai thông được thế bế tắc và chấp nhận rời sân với tỉ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có thay đổi gì quá nhiều so với hiệp một khi hai đội bóng vẫn cống hiến cho NHM những tình huống tấn công vô cùng biến hóa và đa dạng nhưng bàn thắng vẫn là điều mà cả hai còn thiếu. Phút 51, các CĐV Hà Nội FC đã có dịp được ăn mừng bàn thắng hụt khi Omar đã sút tung lưới Ceres Negros nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị.

Khi thế trận đang khá cân bằng thì đội chủ nhà Ceres Negors bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 58. Trong tình huống này, ngôi sao của ĐTQG Philippines là Schrock đi bóng và tạt vào để Maranon bay người đánh đầu, mở tỉ số trận đấu.

Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ đội chủ nhà tiếp tục có được những tình huống tấn công đầy nguy hiểm khiến hàng thủ của đại diện đến từ Việt Nam khá vất vả để cản phá. Phút 60, Thêm một pha lên bóng tốt của Ceres, Schrock tiếp tục tạt bóng nhưng lần này Thành Chung đã phá bóng thành công.

Sau khi phải nhận bàn thua, HLV Chu Đình Nghiêm thúc dục các học trò đẩy mạnh tấn công, tăng cường sức ép ngay bên phần sân đối phương. NHững chỉ đạo đó của HLV Chu Đình Nghiêm dường như phát huy hiệu quả ngay lập tức. Phút 64, Oseni cài người và dứt điểm quá tốt nhưng Văn Hậu đã có một pha đá bồi ra ngoài thật sự khó tin.

Tuy nhiên, phút 64, Thành Lương chuyền bóng có tình huống chuyền bóng thuận lợi để Omar đợi thủ thành Ceres Negros ngã ra rồi mới đệm bóng vào lưới khá dễ dàng cân bằng tỷ số của trận đấu. Có được bàn thắng gỡ hòa, tâm lý của các cầu thủ Hà Nội FC trở nên tự tin hơn khi họ cũng có được những cơ hội hãm thành đầy nguy hiểm. Phút 74, Văn Quyết lừa bóng và dứt điểm bằng chân trái, hậu vệ Ceres Negros phá bóng bằng đầu nhưng suýt nữa đốt lưới nhà.

Trong những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng cả hai đội không thể ghi thêm được bất kỳ bàn thắng nào và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1 sau 90 phút. Với kết quả này, Hà Nội Fc đang có lợi thế khá lớn ở trận lượt về bởi họ đã có được bàn thắng ngay trên sân khách.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-ket-afc-cup-2019-ha-noi-fc-gianh-duoc-ket-qua-co-loi-o-svd-bacolod-a438338.html