Bán kết AFF SUZUKI CUP 2018: Ông Eriksson khó khăn lựa chọn đội hình

Một loạt cầu thủ phải trở về CLB thi đấu và một cầu thủ chấn thương khiến Philippines hụt lực lượng nghiêm trọng trước trận bán kết với ĐT Việt Nam. Trước mắt HLV Sven Goran Eriksson là một loạt sự lựa chọn nhằm giữ chặt thế trận phòng thủ trước Việt Nam.

HLV Eriksson không có nhiều lựa chọn trong bối cảnh nhiều cầu thủ chất lượng bị các CLB chủ quản triệu hồi.

Nếu như ông thầy người Thụy Điển duy trì hàng thủ 4 người thì hai cánh sẽ phải kéo tiền vệ xuống chơi phòng ngự. Ramsay là cầu thủ thuận chân trái nhưng cầu thủ 30 tuổi này vốn chơi rộng ở giữa nên có thói quen bó vào trong sẽ để hở cánh trái cho các cầu thủ Việt Nam khai thác. Nếu đẩy Steuble sang trái và đưa Mike Ott vào đá hậu vệ phải cũng chẳng ổn dù Mike từng đá vị trí này ở trận giao hữu với Mông Cổ. Mike Ott là tiền vệ tấn công, ít được thi đấu nên sẽ là nơi dễ bị khai thác. Trong trường hợp ông Eriksson đẩy hai cầu thủ thường xuyên thi đấu là Steuble và De Murga ra hai cánh thì buộc phải lần đầu tiên sử dụng Aguinaldo ở AFF Cup 2018. Đấy cũng là sự mạo hiểm ở vị trí trung vệ khi một mình Silva phải gồng gánh những pha đẩy bóng sâu vào vòng cấm của đối phương.

Không loại trừ khả năng HLV 70 tuổi sẽ linh hoạt sang sơ đồ 3-5-2 và 5-3-2. Philippines sẽ kéo về 5-3-2 trong phòng ngự và bung ra 3-5-2 lúc tấn công. Mấu chốt là Schrock sẽ kéo về chơi bên cánh phải. Cầu thủ gốc Đức này chơi biên khá hay ở vị trí tiền vệ nhờ tốc độ, khả năng chuyền bóng tấn công. Một khi Schrock được xếp đá hậu vệ biên thì Philippines mất đi sức mạnh tấn công nhưng Việt Nam cũng khó chơi nếu chọn lối tấn công biên.

Ông Eriksson khó khăn trong lựa chọn hàng thủ nhưng dự tính sẽ phát huy tối đa sức mạnh về thể lực, tầm vóc cho những đường chuyền dài vượt tuyến trước Việt Nam muốn dâng cao đội hình ghi bàn. Lối chơi đơn giản, thậm chí đơn điệu nhưng thể lực tốt hơn của Philippines đủ khiến Việt Nam vất vả nếu đội hình bị đẩy xuống thấp. Nên nhớ rằng Eriksson là HLV gạo cội ở châu Âu và từng hai lần dự World Cup.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198914_ban-ket-aff-suzuki-cup-2018-ong-eriksson-kho-khan-lua-chon-doi-hinh.aspx