Bán kết U23 châu Á: 'Ngày phán xét' tấm vé Olympic

2 trận đấu ở vòng bán kết U23 châu Á 2020 được nhận định sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Bởi lẽ, ngoài cuộc đua cho chức vô địch, đội thắng ở vòng bán kết có 1 tấm vé trực tiếp đến Olympic 2020.

Ngoài tranh chức vô địch, 4 đội bóng lọt vào bán kết VCK U23 châu Á 2020 còn có thêm động lực chính là 3 tấm vé dự Olympic Tokyo vào mùa Hè năm nay (không tính chủ nhà của Thế vận hội là Nhật Bản). Chính vì lý do này, những trận cầu còn lại của giải được dự đoán là sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn.

Cặp bán kết đầu tiên là giữa U23 Saudi Arabia và U23 Uzbekistan. So về truyền thống giữa 2 nền bóng đá, U23 Saudi Arabia nhỉnh hơn, với 3 lần vô địch bóng đá châu Á, ở cấp độ đội tuyển quốc gia (chỉ kém Nhật Bản - 4 lần).

Với những gì đã thể hiện ở giải năm nay, U23 Saudi Arabia được đánh giá là một đối thủ cực kỳ đáng sợ với màn trình diễn giàu kỹ thuật, chiến thuật. Thành tích bất bại cùng vị trí nhất bảng B, đánh bại cả ông lớn Nhật Bản đã thể hiện rõ ràng nhất sức mạnh của đại diện Tây Á.

Tuy vậy, U23 Uzbekistan cũng không phải là đội dễ bắt nạt. Đội bóng vùng Trung Á dường như càng chơi càng hay tại giải U23 châu Á năm nay. Chiến thắng tại tứ kết trước U23 UAE với tỉ số 5-1 được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của U23 Uzbekistan.

Hơn nữa, U23 Saudi Arabia được đánh giá là có lối chơi tương đối giống với U23 UAE - bại tướng của Uzbekistan tại tứ kết, nên NHM đại diện Tây Á càng có thêm lý do để lo lắng.

U23 Uzbekistan còn là đương kim vô địch của giải, chính vì thế, nếu Saudi Arabia không cẩn thận, họ có thể rơi vào bẫy phản công cực kỳ lợi hại và tốc độ của đội bóng vùng Trung Á, như những gì mà họ đã thể hiện cách đây 2 năm.

U23 Uzbekistan vừa giành chiến thắng 5-1 trước U23 UAE ở tứ kết.

U23 Uzbekistan vừa giành chiến thắng 5-1 trước U23 UAE ở tứ kết.

Cặp đấu còn lại giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia được đánh giá là chung kết sớm của giải năm nay. 2 đại diện của 2 nền bóng đá thường xuyên góp mặt tại World Cup luôn được xem là “ông kẹ” của cả châu Á. Tuy vậy, với những gì mà 2 đội thể hiện tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Hàn Quốc được nhận định là có đôi phần nhỉnh hơn đối thủ.

Với 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng, U23 Hàn Quốc cũng không khó để vượt qua U23 Jordan với tỉ số 2-1 tại tứ kết. Đoàn quân của HLV Kim Hak Bum có kỹ thuật cá nhân tốt nhất giải đấu, thể lực sung mãn và luôn dễ dàng khai triển lối chơi tấn công nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Chỉ cần vượt qua thử thách U23 Australia ở bán kết, “mãnh hổ” Đông Á sẽ chính thức giành vé đến Olympic Tokyo 2020 và tiến gần hơn đến ngai vàng ở giải đấu năm nay.

Trái ngược với những chiến thắng thuyết phục của U23 Hàn Quốc, U23 Australia lại tiêu tốn không ít sức lực để có mặt ở bán kết. Hoặc nói chính xác hơn, màn trình diễn của thầy trò Arnold khiến họ bị đánh giá thấp trước khi trận đại chiến diễn ra.

Xuyên suốt 4 trận đã đấu, U23 Australia chỉ có đúng 1 trận thắng vất vả trong 90 phút trước U23 Thái Lan, còn lại là 3 trận hòa. Tại tứ kết, đại diện của xứ Kangaroo cũng phải nhờ tới hai hiệp phụ mới kết liễu được đội bóng đứng thứ 2 bảng B là U23 Syria.

Cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia được nhận định là trận chung kết sớm của giải.

Mặc dù nhiều người coi U23 Australia và U23 Hàn Quốc là trận chung kết sớm, nhưng rõ ràng thầy trò Kim Hak Bum vẫn đang được đánh giá cao hơn hẳn, không chỉ phong độ mà còn về sức mạnh, sự đoàn kết và yếu tố thể lực.

Có thể nói, với sức mạnh của 4 đội bóng cũng như tính chất căng thẳng của giải năm nay, 2 cặp đấu bán kết diễn ra vào chiều tối nay hứa hẹn sẽ là những “trận chiến” thực sự.

Lịch thi đấu bán kết VCK U23 châu Á 2020 ( Ngày 22/1/2020)

BK1: Saudi Arabia vs Uzbekistan - 17h15

BK2: Australia vs Hàn Quốc - 20h15

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ban-ket-u23-chau-a-ngay-phan-xet-tam-ve-olympic-6864345.html