Bán kết World Cup 2022: Pháp thị uy sức mạnh của nhà ĐKVĐ

Đội tuyển Morocco đang là một hiện tượng cần được giải mã tại World Cup 2022. Nhiệm vụ đó được đặt trong tay nhà ĐKVĐ Pháp. Điều này không hề dễ dàng nhưng cũng là nhiệm vụ không khó để các nhà vô địch vượt qua.

Thử thách thực sự chỉ đến với Mbappe và các đồng đội ở vòng tứ kết khi họ đối đầu với ứng viên vô địch ĐT Anh nhưng ĐT Pháp đã chiến thắng theo cách riêng của họ.

Còn ở vòng bán kết lần này, nhiệm vụ giải mã hiện tượng mang tên đội tuyển Morocco chắc chắn sẽ không hề dễ dàng với các nhà đương kim vô địch Pháp,

Morocco đang tạo nên một kỳ tích tại World Cup 2022.

Morocco đang tạo nên một kỳ tích tại World Cup 2022.

Nhìn lại hành trình đã qua tại World Cup năm nay, đại diện châu Phi đã mang đến những màn trình diễn rất ấn tượng khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Chỉ riêng việc vượt qua vòng bảng đã là một thành tích xuất sắc của Hakim Ziyech và các đồng đội, tuy nhiên, họ chưa muốn dừng lại ở đó. Ở vòng 1/8, họ cầm hòa nhà cựu vô địch Tây Ban Nha 0-0 trong suốt 120 phút, trước khi giành thắng lợi 3-0 ở loạt sút luân lưu.

Vòng tứ kết, họ tiếp tục trình diễn một lỗi chơi phòng ngự đầy chắc chắn trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Pha lập công duy nhất của En-Nesyri đã khiến Cristiano Ronaldo phải chia tay World Cup trong nước mắt.

Còn đội tuyển Morocco thì làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào tới vòng bán kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ghi 5 bàn thắng và mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn, đội tuyển Morocco cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu với bất cứ đội bóng nào, và họ đang rất quyết tâm viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại giải đấu năm nay.

Nhiệm vụ giải mã hiện tượng mang tên đội tuyển Morocco chắc chắn sẽ không hề dễ dàng với các nhà đương kim vô địch Pháp.

Còn ĐT Pháp được đánh giá cao hơn ĐT Morocco và việc họ vào đến vòng bán kết không phải là một điều quá bất ngờ.

Có thể nói Pháp là nhà ĐKVĐ thi đấu hay nhất trong những kỳ World Cup gần đây. Sau từng trận đấu, niềm tin về việc đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch càng được củng cố.

Sức mạnh của ĐT Pháp đã bị đặt nhiều dấu hỏi ngay trước thềm World Cup 2022 với hàng loạt chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Nhanh chóng đáp trả hoài nghi đó, ĐT Pháp giành chiến thắng đậm 4-1 trước ĐT Australia trong trận ra quân.

Trận đấu thứ 2 với các cầu thủ Đan Mạch có phần khó khăn hơn. Cần đến sự tỏa sáng của Mbappe với cú đúp bàn thắng, ĐT Pháp có thắng lợi 2-1.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng giúp thầy trò HLV Deschamps trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8. ĐT Pháp bên cạnh đó trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên không bị loại từ vòng bảng kể năm 2006.

Thất bại với tỉ số tối thiểu trước ĐT Tunisia ở lượt cuối vòng bảng qua đó không còn nhiều ý nghĩa trong một ngày mà HLV Deschamps đã thay đến 9 vị trí ở đội hình chính thức.

Đối thủ tại vòng 1/8 của ĐT Pháp là ĐT Ba Lan của Lewandowski. Trong ngày tiền đạo Olivier Giroud vượt qua Thierry Henry trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG, ĐT Pháp đã dễ dàng có chiến thắng 3-1.

Pháp vs Morocco: Kỳ tích sẽ gặp thách thức trong trận bán kết 2h00 ngày 15/12. (giờ Việt Nam)

Thử thách thực sự chỉ đến với Mbappe và các đồng đội ở vòng tứ kết khi họ đối đầu với ứng viên vô địch ĐT Anh. Một trận đấu đội bóng áo lam tấn công không quá đẹp mắt nhưng lại đầy hiệu quả để giành thắng lợi 2-1. ĐT Pháp qua đó có lần thứ 7 vào bán kết World Cup.

Tuy nhiên, đã là quả bóng tròn thì ít ai biết được chúng sẽ lăn đi đâu và kết quả của chúng mang lại là gì. Tất cả vẫn đang là một ẩn số trước khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ban-ket-world-cup-2022-phap-thi-uy-suc-manh-cua-nha-dkvd-219929.html